Mỗi năm, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phẫu thuật khoảng 39.000 ca

16/05/2025 - 11:03

PNO - Mỗi năm, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tiếp nhận hơn 880.000 lượt khám, thực hiện gần 39.000 ca phẫu thuật, hàng trăm ngàn lượt xạ trị.

Sáng 16/5, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2025 với sự tham dự của các đại biểu, chuyên gia thuộc lĩnh vực ung thư trong và ngoài nước. Hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập bệnh viện (15/5/1985-15/5/2025).

Tại hội nghị, tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - cho biết, sau 40 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đã trở thành đơn vị chuyên khoa ung thư tuyến cuối hàng đầu tại khu vực phía Nam, đóng vai trò nòng cốt trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư.

Khu tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM
Khu tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Đến nay, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 880.000 lượt khám, gần 55.000 ca điều trị nội trú, 375.000 lượt điều trị ngoại trú, thực hiện gần 39.000 ca phẫu thuật, 180.000 lượt xạ trị và 320.000 lượt điều trị nội khoa như hóa trị, liệu pháp miễn dịch, điều trị nhắm trúng đích.

Sắp tới, bệnh viện tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như xạ trị tiên tiến, phẫu thuật nội soi robot, phẫu thuật vi phẫu tái tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, lập kế hoạch xạ trị, chẩn đoán mô bệnh học.

Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn chia sẻ: “Bệnh viện dự kiến thành lập thêm các khoa mới như: ngoại gan - lồng ngực, phục hồi chức năng, y học cổ truyền; phòng khám tầm soát chuyên gia, phòng tư vấn tâm lý lâm sàng... nhằm hoàn thiện hệ thống điều trị ung thư toàn diện.

Trong giai đoạn 2026-2030, bệnh viện sẽ triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm, gồm: Trung tâm khám sức khỏe và tầm soát bệnh công nghệ cao; khu phụ trợ 2,7 ha; trung tâm xạ trị Proton; trang bị lò cyclotron và máy xạ trị mới; đầu tư thiết bị y tế cho cơ sở 2, phục vụ tốt hơn cho người bệnh ung thư và đưa bệnh viện phát triển bền vững”.

Phòng phẫu thuật với nhiều thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM
Phòng phẫu thuật với nhiều thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Tại hội nghị, ngoài các chuyên gia y tế của bệnh viện, còn có 81 chuyên gia là chủ tọa, báo cáo viên và khách mời tham luận. Có hơn 1.000 cán bộ y tế đăng ký tham gia các phiên hội thảo trực tiếp, nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị ung thư, xu hướng điều trị ung thư hiện đại như liệu pháp miễn dịch, điều trị nhắm trúng đích, ứng dụng AI và công nghệ gen trong tầm soát và điều trị ung thư.

Đặc biệt, hội nghị có 8 chuyên gia quốc tế đến từ các trung tâm ung thư hàng đầu thế giới tham gia báo cáo, mang đến kiến thức, kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, đa mô thức trong ung thư gan, tụy, đại trực tràng, thực quản và những kỹ thuật mới trong ung thư đầu cổ. Cũng như trình bày các thành tựu trong điều trị hóa trị, miễn dịch và điều trị cá thể hóa cho các bệnh ung thư. Phiên Chăm sóc giảm nhẹ thảo luận về nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư…

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm ung thư khu vực Đông Nam Á

Tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập bệnh viện chiều 15/5, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, ung thư vẫn là một trong những gánh nặng y tế của thành phố, với số ca mắc mới đang gia tăng. Vì vậy, cần đẩy mạnh chiến lược phòng chống, phát hiện sớm và tầm soát ung thư định kỳ, chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng chủ động.

“TPHCM đang xúc tiến xây dựng các trung tâm tầm soát ung thư và bệnh không lây nhiễm, trong đó có một trung tâm đặt tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 1), nhằm giảm tỉ lệ mắc mới, và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh” - ông Nguyễn Văn Dũng nói.

Ngoài ra, TPHCM còn triển khai Đề án phát triển hệ thống y tế trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN đến năm 2030. Trong đó, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đóng vai trò then chốt, nên cần tiếp tục phát triển các trung tâm kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao như phẫu thuật robot, xạ trị hiện đại, điều trị đích và miễn dịch hướng tới chuẩn quốc tế.

Bệnh viện tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên sâu với các trung tâm ung thư lớn trên thế giới. Tích cực tham gia chuyển đổi số, phát triển y tế thông minh, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe ung thư hiện đại, toàn diện và nhân văn, phấn đấu trở thành trung tâm ung thư hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI