Mỗi cấp ủy phát phiếu đề xuất những việc chưa hài lòng, sẽ biết làm việc gì tốt hơn

05/03/2019 - 20:12

PNO - Ông Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi: "Cải cách hành chính trong đảng để ai hài lòng? Trước hết là đảng viên có quan hệ trong hệ thống đảng, cán bộ trong một cơ quan đảng, giữa các cơ quan đảng với nhau hài lòng...".

Chiều 5/3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong đảng.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung.

Moi cap uy phat phieu de xuat nhung viec chua hai long, se biet lam viec gi tot hon
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khen thưởng tập thể có giải pháp sáng kiến tốt trong cải cách hành chính trong đảng

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi: Cải cách hành chính trong đảng để ai hài lòng? Trước hết là đảng viên có quan hệ trong hệ thống đảng hài lòng, cán bộ trong một cơ quan đảng hài lòng, giữa các cơ quan đảng với nhau hài lòng, cơ quan cấp ủy cấp trên khi quan hệ cấp dưới.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, hiện có 7 loại giải pháp cải cách hành chính trong đảng đang thực hiện đó là số hóa toàn bộ hồ sơ; hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công tác đang làm; thực hiện giao dịch không giấy; sử dụng phần mềm lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện kế hoạch; xây dựng cơ sở dữ liệu đặc thù công việc của mình thuận lợi nhất; tối thiểu hóa các tờ trình; tổ chức giám sát thường vụ cấp ủy có hiệu quả cao.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết hưởng ứng đợt thi, đã có hơn 150 đơn vị đăng ký với 157 giải pháp, sáng kiến được triển khai thực hiện. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới ở cấp TP, Văn phòng Thành ủy nên làm thường trực theo dõi cải cách hành chính trong đảng. “Mỗi cấp ủy nên phát phiếu để từng cơ quan, từng cán bộ đề xuất những việc chưa hài lòng cần phải làm tốt hơn ghi ra tập hợp lại thì tự mỗi cơ quan sẽ biết làm việc gì tốt hơn. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cuối tháng 3/2019 các đơn vị đăng ký nhóm giải pháp về cải cách hành chính trong đảng. Văn phòng Thành ủy TP cung cấp những sáng kiến, giải pháp tốt để các đơn vị học tập” - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy TP có kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, thực hiện trên Trang tin điện tử Đảng bộ TP chuyên trang thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cung cấp các thông tin: Các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; những văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; các quy chế, quy định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hướng dẫn hỏi-đáp về nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; giới thiệu các bộ hồ sơ, quy trình xử lý trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; thông tin những vấn đề về hoạt động của ngành tổ chức xây dựng Đảng TP…

Moi cap uy phat phieu de xuat nhung viec chua hai long, se biet lam viec gi tot hon
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Văn phòng Thành ủy TP đã tham mưu trình Thường trực Thành ủy Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng và đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ TP. Tiếp tục phối hợp Ban chỉ đạo 167 TP tiến hành công tác kiểm tra hiện trạng nhà đất thuộc Đảng bộ TP theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP; triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng trực thuộc Đảng bộ TP.

Thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Văn phòng Thành ủy đã tổ chức buổi tập huấn triển khai, hướng dẫn sử dụng thử nghiệm phần mềm xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374 với 21 đơn vị tham gia sử dụng thử nghiệm phần mềm. Hiện nay, Văn phòng Thành ủy đã hoàn thiện các chức năng của phần mềm, chuẩn bị triển khai sử dụng rộng rãi phần mềm trong tháng 3 năm 2019…

Moi cap uy phat phieu de xuat nhung viec chua hai long, se biet lam viec gi tot hon
 

Ông Trần Thế Thuận cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như do lần đầu tiên phát động đợt thi đua ngắn hạn với yêu cầu về cải cách hành chính nên một số cơ quan, đơn vị chưa có thời gian chuẩn bị tốt. Nội dung đăng k‎ý thi đua, các sáng kiến, giải pháp thực hiện còn trùng lắp các nội dung thi đua của khối chính quyền; chưa xác định rõ giữa nội dung thi đua cải cách hành chính và các công việc phải thực hiện thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình, từ đó nội dung đăng ký và kết quả thực hiện còn dàn trải, chung chung, chưa định lượng được hiệu quả cụ thể so với trước lúc thực hiện các giải pháp, sáng kiến.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã khen thưởng 11 tập thể có giải pháp sáng kiến tốt trong cải cách hành chính trong đảng.

Minh Phúc 

 
TIN MỚI