Mía “cháy”, nhà máy chậm mua, dân lãnh đủ

21/05/2013 - 18:30

PNO - PNO - Hiện, người dân trồng mía tại Phổ Cường-Đức Phổ rất lo lắng vì mía khô cháy vì nắng, trong khi nhà máy đường Phổ Phong lại chậm thu mua.

Theo nhiều hộ dân, thì nếu thu hoạch mía ngay sau tết thì có lãi, nhưng để đến giờ thì mất trắng. Ông Phạm Văn Nha, thôn Mỹ Trang cho biết, gia đình ông có 6 sào mía, giờ đã chết khô vì nóng, mà lẽ ra đã được thu hoạch cách đây 3 tháng. “Nhà máy chậm phát phiếu thu, nên lẽ ra thu hoạch 20 tấn, lãi 10 triệu đồng, thì nay nhà tôi mất trắng hơn 6 triệu rồi”.- ông Nha nói.

Nhiều hộ dân quá sốt ruột đã chuyển sang trồng cây hoa màu khác. UBND xã Phổ Cường cho hay: Xã có 30ha mía thu hoạch quá hạn , khiến sản lượng và trữ lượng đường giảm. Ngoài ra còn 15ha chưa được thu hoạch, mía đang khô héo vì nắng nóng.

Tình trạng trên cũng diễn ra ở xã Phổ Nhơn, với 15 ha mía quá hạn từ 1-2,5 tháng. Thu nhập bấp bênh khiến nông dân Đức Phổ từ bỏ trồng mía. Hiện địa bàn này chỉ còn 900ha mía, giảm hơn 600ha so với năm 2007.
 

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI