Mẹ đòi làm lớn chuyện với mẹ người yêu đồng giới của em

27/11/2025 - 18:07

PNO - Nỗi sợ hãi của mẹ em xuất phát từ dư luận xã hội, từ sự cô đơn và áp lực phải mau mau làm gì đó để “bẻ lái” con.

Chào chị Hạnh Dung,

Nay em 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang quen một bạn nữ. Bạn ấy thường ghé nhà em chơi. Sau khi phát hiện em và bạn ấy yêu nhau, mẹ em không chấp nhận và cấm bạn ấy lại nhà. Em đã giải thích với mẹ nhiều lần. Hiện tại, em rất hạnh phúc. Bị cấm đoán như vậy, em rất buồn và không có động lực làm gì hết. Mẹ em luôn nghĩ bạn ấy dụ dỗ lôi kéo em.

Em đã giải thích nhưng mẹ không hiểu được cho em. Mẹ sợ người ngoài nói này kia. Mẹ luôn sắp đặt cho em từ chọn ngành và cả sau này em muốn đi làm ở thành phố lớn mẹ cũng sắp đặt cho em phải về quê. Hiện tại, hạnh phúc của em, mẹ cũng muốn sắp đặt. Mẹ tìm kiếm những người con trai để mai mối với em, muốn em thay đổi ý định.

Trước kia, em luôn làm theo ý mẹ vì nghĩ mẹ có một thân một mình, làm việc cực nhọc. Giờ đây, em không bàn tới vấn đề này để mẹ có thể từ từ thấu hiểu. Vậy nhưng mẹ luôn dồn ép em bằng những câu nói tổn thương. Mẹ nói: “Như vậy là trời trả quả cho mẹ”.

Vì mẹ cấm bạn ấy qua nhà nên em ghé thăm nhà bạn ấy. Mẹ lại gọi cho nhà bạn ấy nói những câu rất nặng, thậm chí còn mắng bạn ấy và còn đòi lên nhà làm lớn chuyện. Mẹ bạn em rất giận và cũng đã cấm tụi em.

Em phải làm sao đây? Em chịu đựng chuyện này đã một thời gian. Nhiều lần em có ý định tiêu cực vì cảm thấy bất mãn, chán nản khi không được mẹ thấu hiểu, thông cảm, chưa kể còn gây ảnh hưởng tới nhà người yêu em. Mong được chị cho lời khuyên. Em cảm ơn ạ.

Minh Ngọc

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Minh Ngọc mến,

Việc mẹ em cấm đoán tình cảm đồng giới cơ bản vì thiếu nhận thức, thiếu thông tin chính thống và khoa học về vấn đề này. Mẹ em không thể sẵn lòng đón nhận ngay lập tức một mối quan hệ mà bà cho là dị biệt. Mẹ cần tiếp nhận thông tin từ nhiều kênh chứ không chỉ từ con gái mình. Với mẹ, thông tin từ em có thể không khách quan, không đáng tin cậy vì em đang ra sức bảo vệ tình yêu đồng giới của mình.

Em có thể liên hệ Trung tâm ICS nhờ hỗ trợ. Đây là tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ (người đồng tính, song tính, chuyển giới và đa dạng giới) tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hội PFLAG (hội cha mẹ, người thân, bạn bè... của người LGBTI+) cũng là những cầu nối gắn kết giữa các bạn trẻ và phụ huynh. Nơi này đồng hành, giúp phụ huynh đi từ sốc, phản đối, cấm đoán… đến hiểu ra, bình tâm, mở lòng, chấp nhận...

Em cần hết sức cân nhắc khi chọn người để tâm sự chia sẻ, tránh những hiệu ứng ngoài tầm kiểm soát. Em đừng quá nôn nóng nếu mẹ chưa chịu hiểu. Khi mẹ nói những lời tổn thương, em cần tương tác bằng sự bình tĩnh, nhẹ nhàng, tránh đối đầu trực tiếp nhưng phải kiên quyết. Luôn giữ đúng ranh giới đó, ví dụ tạm dừng cuộc nói chuyện, rời khỏi phòng khi mẹ có thái độ quá khích.

Mọi lời nói, hành vi đáp trả quá đà từ con cái khiến không khí gia đình căng thẳng. Mặt khác, cha mẹ càng tức giận càng đổ cho con mình bị người yêu tác động nên biến chất hoặc con quá nông nổi, thiếu chín chắn, cần phải uốn nắn nhiều hơn.

Em cần tạo khoảng cách hợp lý. Vì mẹ tác động đến gia đình bạn ấy, đòi làm lớn chuyện, em cần tạm thời hạn chế đưa người yêu về nhà và giảm thiểu việc để mẹ biết chi tiết về mối quan hệ này. Cho mẹ thời gian để nguôi giận và nhìn nhận lại.

Nỗi sợ hãi của mẹ em xuất phát từ dư luận xã hội, từ sự cô đơn và áp lực phải mau mau làm gì đó để “bẻ lái” con. Hãy dành thời gian hỏi thăm, chăm sóc để mẹ cảm nhận tình yêu thương và sự hiếu thảo của em không thay đổi mà ngày càng tăng lên từ khi quen bạn ấy.

Tạo sự độc lập về tài chính và chỗ ở cũng là yếu tố then chốt giúp em có tiếng nói, giảm sự kiểm soát của mẹ, giảm xung đột hằng ngày và chứng minh em thật sự trưởng thành.

Với người yêu và mẹ bạn ấy, em cần chia sẻ và mong họ kiên nhẫn chờ đợi, cùng em vượt qua thử thách. Một lời xin lỗi chân thành đến mẹ bạn ấy sẽ giúp xoa dịu sự giận dữ và dỡ bỏ "lệnh cấm yêu".

Em nên tạm thời gác lại mọi chuyện và dành thời gian làm những điều mang đến cảm xúc tích cực (tập thể dục, nghe nhạc, đọc sách, nấu ăn, du lịch...) để lấy lại năng lượng và cân bằng. Tâm trí bình an, vững vàng sẽ hóa giải được tất cả.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI