Mâu thuẫn với đồng nghiệp, nhờ “giang hồ” truy sát

10/12/2021 - 12:30

PNO - Vì một mâu thuẫn nhỏ với bạn làm cùng công ty mà Luân kéo nhóm bạn “giang hồ” tìm tới tận kho hàng truy sát khiến 1 người bị thương.

Ngày 10/12, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam với Bùi Văn Tuấn (SN 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Phúc (SN 2002, ngụ huyện Bình Chánh), Vưu Trường Long (SN 2002, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Hữu Duy (SN 1999, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Công Giàu (SN 1991, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Thanh Luân (SN 2003, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tất cả cùng trú quận Bình Tân) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 22g ngày 8/11, nhóm “giang hồ” (khoảng 20 người) đi trên xe máy tới kho hàng của Công ty Nising Logistics, đường Hồ Văn Long, KP3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM rồi dừng lại. Sau đó, một người bên trong công ty đi ra nói chuyện với nhóm này.

Ít phút sau, nhóm “giang hồ” cầm dao tự chế, chĩa… đi vào trong kho công ty. Khi thấy anh P.C.Đ. (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Tân) thì các đối tượng xông vào chém chém gục anh này rồi chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng gây án nên lần lượt bắt giữ.

Tại công an, Luân khai có mâu thuẫn với đồng nghiệp tên L. trong công ty. Sau đó, L. tìm Luân đánh không được và Luân biết chuyện nên đã gọi cho bạn nhờ đánh lại L. Tối 8/11, nhóm bạn kéo tới công ty Luân làm việc, tìm người đồng nghiệp của Luân nói chuyện. Do không tìm thấy L. mà thấy anh Đ. (là bạn L.) nên xông vào đuổi chém.

Được biết, anh Đ. đã được điều trị qua cơn nguy kịch, tỷ lệ thương tích 9%. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI