Malaysia Airlines thông báo không ai trên MH370 sống sót

24/03/2014 - 21:39

PNO - Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa chính thức thông báo, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines chở theo 239 người đã đâm xuống Nam Ấn Độ dương và không có ai trên máy bay sống sót.

edf40wrjww2tblPage:Content

Malaysia Airlines thong bao khong ai tren MH370 song sot
Người nhà hành khách chuyến bay MH370

"Với nỗi buồn vô hạn và niềm cảm thương sâu sắc, tôi xin được thông báo rằng chuyến bay MH370 đã kết thúc ở Nam Ấn Độ dương," ông Razak nói trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, 16 ngày sau khi chuyến bay mất tích vào rạng sáng ngày 8/3.

Ông Razak nói rằng với những dữ liệu thu được cho đến giờ, có thể kết luận rằng máy bay đã đâm xuống biển sau khi các chuyên gia tiến hành phân tích dữ liệu từ vệ tinh Immarsat, dẫn tới kết luận máy bay đã đi xuống hành lang bay phía Nam. Ông cho biết chính phủ Malaysia cũng chỉ mới nhận được thông báo từ đại diện của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không của Vương quốc Anh.

Ông Razak cũng cho biết Malaysia Airlines đã thông báo với thân nhân hành khách và thành viên phi hành đoàn đã đi trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh rằng không có ai sống sót trên chuyến bay này.

Ông Razak cũng kêu gọi báo chí tôn trọng quyền riêng tư của các thân nhân người bị nạn.

Malaysia Airlines thong bao khong ai tren MH370 song sot
Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters

Theo BBC, hãng hàng không Malaysia Airlines cũng đã gửi tin nhắn đến người thân hành khách với nội dung: "Malaysia Airlines vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng chuyến bay MH370 đã bị mất tích và không một ai trên khoang còn sống sót."

Trong khi đó, các phóng viên có mặt ở khách sạn Lido tại Bắc Kinh, nơi thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 tập trung để chờ tin, cho biết nhiều người đã òa khóc khi xem buổi họp báo được truyền trực tiếp từ Kuala Lumpur.

Một phụ nữ la lớn rằng bà thực sự tan nát cõi lòng khi nghe tin này, bởi niềm hy vọng mỏng manh về người thân của mình đã vụt tắt.

Cảnh sát cũng được điều động thêm tới khách sạn Lido để đảm bảo trật tự.

Theo VIETNAM+

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI