Lung linh sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại

12/12/2020 - 10:24

PNO - Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại năm 2020 đã khai mạc lúc 20g tối 11/12 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Đây là lần thứ hai Lễ hội được tổ chức, sau lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11-2019, khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO. Người dân Thủ đô và du khách tham quan sẽ được tận mắt tham quan và trải nghiệm với văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của Hà Nội.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đêm khai mạc Lễ hội
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đêm khai mạc Lễ hội

Lễ hội có 3 hoạt động được chia làm 3 khu vực gồm vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ có tính thiết kế sáng tạo; Khu vực không gian mỹ thuật dân gian trong đời sống đương đại và Chương trình trình diễn di sản văn hoá phi vật thể trong đời sống đương đại.

Trong tối khai mạc, công chúng được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: múa trống, hát ca trù, xẩm...
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: múa trống, hát ca trù, xẩm... được giới thiệu đến công chúng trong đêm khai mạc

 Đây là sự kiện nhằm góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống trong xã hội đương đại.

Mo hình
Một mô hình của các nghệ nhân ở khu vực giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Tại lễ hội, các nghệ nhân không chỉ trình diễn, thực hành quy trình làm nên các sản phẩm làng nghề độc đáo, mà còn giới thiệu tới người dân và du khách những nét đổi mới trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống cũng như phát huy giá trị làng nghề trong đời sống đương đại.

Ngay trước ngày khai mạc, dư luận phản ứng dữ dội với mô hình trái tim "lông lá" trên bờ Hồ Gươm. Tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng Ban tổ chức lễ hội cũng nhận thấy mô hình này chưa phù hợp nên đã tháo dỡ.

Người dân Thủ đô thích thú chụp ảnh với những biểu tượng văn hoá dân gian đặc sắc.
Người dân Thủ đô thích thú chụp ảnh với những biểu tượng văn hoá dân gian đặc sắc.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Lễ hội đã giảm quy mô so với kế hoạch ban đầu. Ban Tổ chức kêu gọi người dân và du khách khi tham quan mặc trang phục phù hợp, ứng xử văn minh thân thiện, thực hiện thông điệp 5K về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người Hà Nội đeo khẩu trang khi đến vui chơi tại Lễ hội
Nhiều khách tham quan và người dân đeo khẩu trang khi đến vui chơi tại Lễ hội

Một số hình ảnh trong đêm khai mạc Lê hội:

 

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: Quỳnh Quỳnh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI