Lũ dâng cao, Quảng Bình chuẩn bị di dời dân

18/10/2021 - 16:32

PNO - Tính đến chiều 18/10, tỉnh Quảng Bình đã có hàng nghìn ngôi nhà ngập lụt, giao thông chia cắt nhiều nơi tại địa phương này.

 

Trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ, mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm cho nhiều khu vực bị ngập lụt
Trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm cho nhiều khu vực bị ngập lụt
tạm thời bị chia cắt, nhất là các xã vùng giữa của huyện
Nước lũ sông Kiến Giang dâng cao tạm thời ở các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy
Đến thời điểm Ngày 18/10, đã có khoảng 1.100 nhà dân ở 16 xã bị ngập.
Đến ngày 18/10, đã có khoảng 1.100 nhà dân ở 16 xã bị ngập lụt từ 0,5 đến 1m
nước ở thượng nguồn sông Kiến Giang vẫn đang tiếp tục đổ về, dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao
Hiện tại nước ở thượng nguồn sông Kiến Giang vẫn đang tiếp tục đổ về, dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)
Tại thị trấn Kiên Giang nhiều nơi nước ngập sâu khiến việc đi lại rất khso khăn
Tại thị trấn Kiên Giang, huyện Lệ Thủy nhiều nơi nước lụt ngập sâu khiến việc đi lại rất khó khăn
Người dân phải dùng thuyền để mau lương thưucj dự trữ
Người dân phải dùng thuyền để mua lương thực dự trữ dài ngày
Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND H.Lệ Thủy, cho hay hiện các xã vùng giữa và vùng dưới của huyện như Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, TT.Kiến Giang… đều bị ngập lụt. Huyện đã tổ chức di dời các hộ dân vùng nguy hiểm ở các xã miền núi.
Ông Đặng Đại Tình, chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết,  hiện  tại các xã vùng giữa và vùng dưới của huyện như Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, TT.Kiến Giang… đều bị ngập lụt. Huyện đã tổ chức di dời các hộ dân vùng nguy hiểm ở các xã miền núi.
Đặc biệt Riêng tại xã Mai Thuỷ, đã có hơn 50 nhà dân bị ngập, đường vào thôn Lệ Bình bị chia cắt. Đặc biệt, tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa phương là Quốc lộ 9C cũng đã ngập lụt khá sâu, người và phương tiện không thể đi lại.
Đặc biệt tại xã Mai Thủy có hơn 50 nhà dân bị ngập, đường vào thôn Lệ Bình bị chia cắt. Đặc biệt, tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa phương là Quốc lộ 9C cũng đã ngập lụt khá sâu, người và phương tiện không thể đi lại
Tính đến chiều 18/10 trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có 274 ngôi nhà bị ngập lụt; kè biển xã Nhân Trạch bị sóng đánh sập trên 50m và 34 điểm ngầm tràn, điểm chảy tràn bị ngập đã đặt biển cảnh báo, chốt chặn.
Tính đến chiều 18/10 trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có 274 ngôi nhà bị ngập lụt. Kè biển xã Nhân Trạch bị sóng đánh sập
Các địa phương có nhà bị ngập nhiều nhất là thị trấn Phong Nha với 110 hộ dân bị ngập từ 0,3-0,6m; xã Hưng Trạch 87 nhà ngập từ 0,3-1,2m; xã Cự Nẫm 36 hộ dân bị ngập từ 0,3-1,2m; xã Liên Trạch 41 hộ dân và một số trường học trên địa bàn bị ngập từ 0,3-1m...
Các địa phương có nhà bị ngập nhiều nhất là thị trấn Phong Nha với 110 hộ dân bị ngập từ 0,3-0,6m; xã Hưng Trạch 87 nhà ngập từ 0,3-1,2m; xã Cự Nẫm 36 hộ dân bị ngập từ 0,3-1,2m; xã Liên Trạch 41 hộ dân và một số trường học trên địa bàn bị ngập từ 0,3-1m...
Theo báo cáo của Ban chỉ huy TKCN-PCLB tỉnh Quảng Bình  hiện có 15 thôn bản bị chia cắt, trong đó, Minh Hóa có 9 bản, Quảng Ninh 13 thôn bản, Lệ Thủy 2 thôn bản, Bố Trạch 1.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn-Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình hiện có 15 thôn bản bị chia cắt, trong đó, Minh Hóa có 9 bản, Quảng Ninh 13 thôn bản, Lệ Thủy 2 thôn bản, Bố Trạch 1 bản
Có 5 nhà bị hư hỏng tại huyện Lệ Thủy, gồm: 4 nhà bị tốc mái (tại xã Lâm Thủy), trong đó 2 nhà bị tốc mái nặng và 1 nhà bị sập hoàn toàn tại xã Kim Thủy
Có 5 nhà bị hư hỏng tại huyện Lệ Thủy, gồm: 4 nhà bị tốc mái (tại xã Lâm Thủy), trong đó 2 nhà bị tốc mái nặng và 1 nhà bị sập hoàn toàn tại xã Kim Thủy
Trong một diễn biến mới, sáng 18/10, chính quyền và người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa tìm thấy thi thể ông Hoàng Văn Nh. (57 tuổi, trú tại thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa) bị nước lũ cuốn trôi vào tối 17/10.
Trong một diễn biến mới, sáng 18/10 chính quyền và người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa tìm thấy thi thể ông Hoàng Văn Nh. (57 tuổi, trú tại thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa) bị nước lũ cuốn trôi vào tối 17/10.
Thi thể ông Hoàng Văn Nh. được tìm thấy ở Khe Lim, tại khu vực Đồng Nghè, thuộc địa phận thôn Đồng Tâm, xã Thạch Hóa. Ngoài ra, người dân còn tìm thấy chiếc xe máy của ông Nh. cách vị trí ngầm tràn trên đường nội thôn ở thôn Đồng Tâm khoảng 150m. Thi thể ông Nh. bị nước cuốn trôi cách ngầm tràn gần 1km.
Thi thể ông Hoàng Văn Nh. được tìm thấy ở Khe Lim, tại khu vực Đồng Nghè, thuộc địa phận thôn Đồng Tâm, xã Thạch Hóa. Ngoài ra, người dân còn tìm thấy chiếc xe máy của ông Nh. cách vị trí ngầm tràn trên đường nội thôn ở thôn Đồng Tâm khoảng 150m. Thi thể ông Nh. bị nước cuốn trôi cách ngầm tràn gần 1km

 

Về tình hình ngập lụt, có 24 xã bị ngập, trong đó, huyện Lệ Thủy có 16 xã ngập từ 0,5m; huyện Quảng Ninh có 5 xã ngập hơn 0,5m; Bố Trạch có 3 xã ngập từ 0,3 đến hơn 1,2m, với hàng ngàn ngôi nhà bị lũ dâng ngập. Hiện 2 người mất tích ở xã Hàm Ninh và Trường Sơn, huyện Quảng Ninh chưa tìm ra thi thể do mưa to, lũ chảy xiết, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận chỗ sâu.
Ban chỉ huy TKCN-PCLB tỉnh Quảng Bình cho biết, theo thống kê đến 15 giờ chiều 18/10 tại Quảng Bình  có 24 xã bị ngập lụt, trong đó huyện Lệ Thủy có 16 xã ngập từ 0,5m; huyện Quảng Ninh có 5 xã ngập hơn 0,5m; Bố Trạch có 3 xã ngập từ 0,3 đến hơn 1,2m, với hàng ngàn ngôi nhà bị lũ dâng ngập. Hiện 2 người mất tích ở xã Hàm Ninh và Trường Sơn, huyện Quảng Ninh chưa tìm ra thi thể do mưa to, lũ chảy xiết, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận chỗ sâu.

Thuận Hóa  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI