Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá 4.000 tỉ đồng

13/12/2022 - 15:26

PNO - Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, với giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

 

Nguyễn Công Anh và đồng bọn trong đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỉ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Công Anh và đồng bọn trong đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỉ tại cơ quan công an (Ảnh do công an cung cấp)

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần 2.000 tỉ đồng, khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). 

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Công Anh sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ Super Master (siêu tổng đại lý) từ năm 2018 để cá độ bóng đá. Tài khoản này có hơn 1,8 triệu điểm, tương đương 73 tỉ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỉ đồng. 

Trước đó, ngày 1/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng các đơn vị liên quan cũng đã triệt phá 1 đường dây cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 12 đối tượng.

Nguyễn Đình Quân (29 tuổi, trú huyện Thống Nhất, Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu đường dây này. Cấp dưới của Quân có Nguyễn Văn Chiến (33 tuổi) và Lê Trí Công (33 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng), cả 2 thường tổ chức cá độ bóng đá trên internet.

Nhóm này sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức cá độ bóng đá cho hàng trăm người ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, TP Hà Nội và TPHCM. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân cùng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 2.000 tỉ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI