Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023

27/08/2023 - 23:48

PNO - Vượt qua 43 thí sinh còn lại, người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang ngôi vị hoa hậu. Cô sẽ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, diễn ra tháng 10 tới tại Việt Nam.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, hiện là kiến trúc sư, có công ty riêng. Cô từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa 2019, 2022, lần lượt lọt top 10 và top 5. Từ đầu cuộc thi, Hoàng Phương đã được đánh giá cao, có phong độ ổn định. 

Trong phần thi ứng xử, Hoàng Phương nhận câu hỏi khi một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thì những điều cần thiết là gì? Hoàng Phương cho rằng: Trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Những hành vi cư xử của cha mẹ sẽ được thể hiện trong những thế hệ nối tiếp. Nhưng có thực trạng đáng buồn rằng có những bậc cha mẹ không tiếc những lời bình luận tiêu cực đến với những đối tượng bằng tuổi con mình. Đây là vấn đề lớn người lớn cần nhìn nhận. Chúng ta nên đặt vị trí sẽ như thế nào nếu đối tượng đó là con, cháu của chúng ta; thậm chí tệ hơn là con chúng ta làm tổn thương người khác. Để một đứa trẻ phát triển tốt thì người lớn phải xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh, thấu hiểu, kỷ luật và đạo đức”. 

Hoàng Phương trong phần thi trang phục dạ hội trong đêm chung kết
Hoàng Phương trong phần thi trang phục dạ hội trong đêm chung kết

Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt được trao cho: Bùi Khánh Linh, Trương Quí Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh, Đặng Hoàng Tâm Như.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC trong khoảnh khắc trao vương miện cho Lê Hoàng Phương
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC trong khoảnh khắc trao vương miện cho Lê Hoàng Phương

Các giải thưởng phụ được trao:

-Thí sinh có phần hô tên ấn tượng nhất: Nguyễn Vĩnh Hà Phương (thí sinh đầu tiên lọt top 20)
-Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất: Nguyễn Thị Thu Hằng
-Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Thị Diễm Quyên
-Thí sinh có video clip tự giới thiệu ấn tượng nhất: Trần Thị Tú Quyên
-Thí sinh trình diễn catwalk đẹp nhất: Bùi Thị Thục Hiền
-Người đẹp thời trang: Phạm Thị Ánh Vương
-Người đẹp truyền cảm hứng: Đặng Hoàng Tâm Như (thí sinh đầu tiên tiến thẳng top 10)

Khoảnh khắc đăng quang:

 
Top 5 tTừ trái qua: Hồng Hạnh, Minh Nhàn, Hoàng Phương, Khánh Linh và Tâm Như
Top 5 từ trái qua: Hồng Hạnh, Minh Nhàn, Hoàng Phương, Khánh Linh và Tâm Như

Trong vòng thi ứng xử, top 5 bốc thăm chọn câu hỏi, có thể chọn trả lời bằng tiếng Việt hoặc song ngữ. Hồng Hạnh nhận câu hỏi nghĩ gì về lòng trắc ẩn, bao dung trong cuộc sống hiện tại. Vừa nhận giải thuyết trình hay nhất, nhưng Hồng Hạnh không thể hoàn thành phần ứng xử này, dẫu khán giả liên tục cổ vũ. Cô nói những tràng pháo tay của khán giả là sự bao dung với bản thân mình trong đêm chung kết. 

5 thí sinh có khả năng chạm đến vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 được gọi tên sau phần thuyết trình gồm: Lê Thị Hồng Hạnh, Trương Quí Minh Nhàn, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Đặng Hoàng Tâm Như. Hồng Hạnh cũng là thí sinh thắng giải thuyết trình hay nhất. 

Lê Thị Hồng Hạnh trong phần thi thuyết trình
Lê Thị Hồng Hạnh trong phần thi thuyết trình

Top 10 lộ diện sau phần thi trang phục dạ hội: Đặng Hoàng Tâm Như, Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Phạm Thị Hằng Nga, Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Hoàng Phương, Trương Quí Minh Nhàn, Bùi Khánh Linh và Nguyễn Thị Thùy Vi (thắng giải bình chọn thông qua cổng bình chọn). 

Sau đó, top 10 thuyết trình về chủ đề chấm dứt chiến tranh, bạo lực, nêu cao thông điệp hòa bình. Đây là nét đặc trưng của cuộc thi này.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương là một trong những thí sinh gây ấn tượng nhờ hát một đoạn trong ca khúc Tự nguyện (tác giả Trương Quốc Khánh). Người đẹp dịch bài thuyết trình sang tiếng Nga.

Lê Hoàng Phương nói về việc xây dựng hòa bình dựa trên sự tôn trọng những khác biệt, yêu thương. Phần thuyết trình của người đẹp được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Bùi Khánh Linh cũng là thí sinh có phần thuyết trình ấn tượng, nói về việc không chỉ giữ gìn hòa bình cho bản thân, mà phải biết đấu tranh vì những giá trị tốt đẹp cho cả người khác trong cộng đồng, xã hội. Theo cô, hòa bình phải luôn được bảo vệ và phát triển. 2 giá trị mà cô đề cao: sự dũng cảm và lòng tin. 

Top 10 thí sinh lộ diện sau phần thi trang phục dạ hội
Top 10 thí sinh lộ diện sau phần thi trang phục dạ hội

Sau phần thi áo tắm, top 15 được gọi tên gồm: Bùi Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Thục Hiền, Trần Hồng Ngọc, Phạm Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Diễm Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Phạm Hoàng Kim Dung, Đặng Hoàng Tâm Như, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Trương Quí Minh Nhàn. 

Top 20 được lựa chọn
Top 20 được lựa chọn sau phần đồng diễn áo tắm

Mở màn đêm chung kết, thí sinh đồng diễn, hô tên và quê quán. Sau đó, top 20 được gọi tên sau phần đồng diễn áo tắm: Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thanh Thuỷ, Dương Thị Hồng Vy, Lê Thị Hồng Hạnh, Phạm Liên Anh, Bùi Thị Thục Hiền, Trần Hồng Ngọc, Phạm Thị Hằng Nga, Phùng Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Thuỳ Vi, Nguyễn Thị Diễm Quyên, Võ Quỳnh Thư, Nguyễn Hồng Diễm, Phạm Thị Ánh Vương, Phạm Hoàng Kim Dung, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Trương Quí Minh Nhàn, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Đặng Hoàng Tâm Như. 

Giám khảo cuộc thi gồm: NSND Vương Duy Biên (phó trưởng BGK), hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng BGK), hoa hậu Thùy Tiên, á hậu ca sĩ Lona Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Diễm My, NTK Đỗ Long. 

Đêm chung kết có sự tham dự của ông Nawat, người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International, bà Teresa phó chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin.

Tháng 10 tới, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra tại Việt Nam. Tân hoa hậu sẽ dự thi cuộc thi này. 

Thí sinh đồng diễn cùng hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong đêm chung kết
Thí sinh đồng diễn cùng hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong đêm chung kết
*Nhiều giải được trao trong hạng mục giải thưởng trang phục văn hóa dân tộc:

-Thiết kế trang phục đẹp nhất do giám khảo bình chọn: Nguyễn Lê Vĩnh Tường (Vũ khúc thiên long, đội NTK Nguyễn Minh Tuấn). Giải nhì và giải ba lần lượt được trao cho: Bùi Thế Lộc (Hương thị, đội NTK Vũ Việt Hà), Nguyễn Duy Hậu (thiết kế Tâm sắc Tấm, đội NTK Văn Thành Công).

Trang phục
Trang phục Vũ khúc thiên long sẽ được tân hoa hậu mang dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Trang phục lấy ý tưởng từ nghệ thuật múa lân sư rồng truyền thống. 

-Trang phục đẹp nhất do khán giả bình chọn: Cà kheo (Bùi Thế Bảo, đội NTK Văn Thành Công).

-Trang phục và trình diễn ấn tượng: Phiêu khúc bóng rỗi (NTK Bùi Hoàng Ân, thí sinh Huỳnh Phương Anh trình diễn), Đồ Sơn ngưu đấu (NTK Nguyễn Ngọc Tứ, Phạm Thị Thùy Trang trình diễn), Diêm dân (NTK Trần Anh Khoa, á hậu Phương Anh trình diễn).

Ngoài ra, BTC cũng trao các giải phụ thuộc hạng mục này: giải tập thể có trang phục ấn tượng, NTK trẻ tuổi nhất được vinh danh, thiết kế có câu chuyện truyền cảm hứng, trang phục lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam.

Trung Sơn. Ảnh: BTC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI