Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở hẻm 73 Hồ Thị Kỷ

07/05/2021 - 15:48

PNO - Việc khoanh vùng được thực hiện sau khi ca tái dương tính COVID-19 mà TPHCM vừa phát hiện khai có đến hẻm 73 Hồ Thị Kỷ vào chiều 4/5.

 

Video: Khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm người dân tại khu vực hẻm 73 Hồ Thị Kỷ

Trước đó, ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính cư ngụ tại quận 3. Đây là trường hợp từng mắc COVID-19 với mã số BN2.458.

Ngày 25/2, bệnh nhân T.H.T. nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên. Ngày 27/2, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và được chuyển điều trị. Ngày 27/3, bệnh nhân được xuất viện và chuyển cách ly theo dõi sau xuất viện tại TP. Hà Tiên trong 14 ngày tiếp theo.

Sau khi bệnh nhân tái dương tính Covid - 19 cho biết có đến khu vực hẻm 73 Hồ Thị Kỷ, ngày 7/5, khu vực này đã được khoanh vùng để truy vết
Sau khi bệnh nhân tái dương tính COVID-19 cho biết có đến khu vực hẻm 73 Hồ Thị Kỷ, ngày 7/5, khu vực này đã được khoanh vùng để truy vết

Bệnh nhân có xét nghiệm ngày 3/4 và 9/4 đều âm tính. Ngày 10/4 bệnh nhân kết thúc cách ly theo dõi 14 ngày sau xuất viện. Đến ngày 19/4, bệnh nhân lên TPHCM.

Đến ngày 5/5, bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện xét nghiệm COVID-19 để đi nước ngoài và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Triển khai điều tra truy vết tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc và lấy mẫu giám sát.

Trong đêm 6/5/2021, nhân viên y tế đã triển khai lấy mẫu khẩn toàn bộ người sống chung trong căn nhà bệnh nhân ở bao gồm người sống chung phòng và ở các phòng khác. Tổng số có 38 mẫu và đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Khu vực khoanh vùng có khoảng 15 căn nhà
Khu vực khoanh vùng có khoảng 15 căn nhà

Để giám sát nguy cơ dịch bệnh, thành phố tiến hành lấy mẫu mở rộng tầm soát khu vực hẻm mà bệnh nhân cư ngụ. Tổng số người được xét nghiệm là 254, đang chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp tục triển khai điều tra truy vết các nơi bệnh nhân từng tới.

Qua khai thác, bệnh nhân cho biết từng đến khu vực hẻm 73 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TPHCM. Chính quyền địa phương đang khoanh vùng hẻm 73 Hồ Thị Kỷ để phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực khoanh vùng
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực khoanh vùng

Theo ghi nhận của phóng viên, phạm vi khoanh vùng ở hẻm 73 Hồ Thị Kỷ có khoảng 15 ngôi nhà. Hiện tại, nhân viên y tế đang lấy mẫu của người dân nơi đây để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Người dân tuân thủ yêu cầu của chính quyền địa phương, chờ xét nghiệm
Người dân tuân thủ yêu cầu của chính quyền địa phương, chờ xét nghiệm

 

Một số trẻ em trong khu vực cũng ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm cùng với cha mẹ
Một số trẻ em trong khu vực cũng ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm cùng với cha mẹ

 

Người bên ngoài không được bước vào khu vực khoanh vùng
Người bên ngoài không được bước vào khu vực khoanh vùng

 

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho một trẻ em
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho một trẻ em

 

Chỉ có một nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại đây
Chỉ có một nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại đây

 

Nam thanh niên này đứng trong nhà chờ đến lượt mình lấy mẫu xét nghiệm
Nam thanh niên này đứng trong nhà chờ đến lượt mình lấy mẫu xét nghiệm

Ngọc Lài

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI