“Lấy lại” vỉa hè quanh chợ Bình Điền

27/03/2023 - 20:15

PNO - Khu vực quanh chợ Bình Điền đang dần thông thoáng khi cơ quan chức năng quyết xử lý triệt để tình trạng người dân lấn chiếm lề đường để buôn bán.

Nhiều năm trở lại đây, lề đường Nguyễn Văn Linh và Quản Trọng Linh (huyện Bình Chánh) bị lấn chiếm nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã xử lý, nhưng chỉ được một thời gian lại tái diễn.

Với quyết tâm thiết lập lại trật tự đô thị, những ngày qua, UBND xã An Phú Tây đã tích cực ra quân lấy lại vỉa hè. Gần 20 ngày tăng cường ra quân, khu vực chợ đã thông thoáng hơn.

Do lực lượng mỏng, việc xử lý các tiểu thương như bắt cóc bỏ dĩa
Do lực lượng mỏng, việc xử lý các tiểu thương lấn chiếm lòng lề đường như "bắt cóc bỏ dĩa" (ảnh chụp tháng 3/2022)

Chiều 27/3, trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Lê Hải Điền - Phó chủ tịch UBND xã An Phú Tây - cho biết, trước khi ra quân xử lý các điểm hoạt động kinh doanh sai phép, UBND xã An Phú Tây đã cho các hộ kinh doanh, mua bán dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Quản Trọng Linh (thuộc xã An Phú Tây) biết lỗi vi phạm. Đồng thời đề nghị các hộ này chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, khẩn trương tháo dời công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi phần đất hành lang bảo vệ đường Nguyễn Văn Linh trước ngày 10/3/2023. 

Những ngày qua, lực lượng chức năng xã An Phú Tây đã tăng cường ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường.
Lực lượng chức năng xã An Phú Tây tăng cường ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường

Ông Lê Hải Điền cũng cho biết, với các trường hợp không chấp hành tháo dỡ và di dời, UBND xã sẽ xử lý theo quy định.

Người dân được thông báo lỗi vi phạm, và quyết định yêu cầu tự nguyện tháo dỡ trong thời gian quy định
Các hộ kinh doanh được thông báo lỗi vi phạm và quyết định yêu cầu tự nguyện tháo dỡ trong thời gian quy định

Theo đó, kể từ ngày 10/3 - 31/5/2023, UBND xã sẽ liên tục tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các lều bạt, các điểm tập kết hàng hóa, kho bãi... có dấu hiệu lấn chiếm ranh đất đã thu hồi được bồi thường dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Xã cũng sẽ có phương án quản lý, sử dụng tạo cảnh quan tại khu vực đã xử lý để không tái diễn tình trạng lấn chiếm.

Lực
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các điểm tập kết hàng hóa sai quy định, không đảm bảo an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

UBND huyện Bình Chánh cũng đã yêu cầu UBND xã An Phú Tây, xã Bình Hưng, xã Phong Phú và thị trấn Tân Túc phối hợp chặt chẽ với trạm CSGT Tân Túc, trạm CSGT Đa Phước tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các lều bạt, các điểm tập kết hàng hóa, kho bãi. Đồng thời quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị trên tuyến đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm và trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc huyện Bình Chánh).

trạm CSGT Tân Túc, trạm CSGT Đa Phước tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các liều bạc, các điểm tập kết hàng hóa, kho bãi.
Lực lượng CSGT Tân Túc, CSGT Đa Phước tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho tiểu thương và người dân xã An Phú Tây

Theo ông Lê Hải Điền, ngoài kiểm tra ban ngày, lực lượng vẫn trực chốt và xử lý vào ban đêm (từ 21g đến 6g sáng hôm sau). Qua gần 20 ngày tăng cường xử lý, tình hình cơ bản đã ổn định, hiện xã đang chờ kinh phí để xây hàng rào và trồng hoa dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhằm tránh bị tái lấn chiếm.

Từ các cuộc vận động tuyên truyền, nhiều người dân đã đồng thuận tháo dỡ các công trình sai phép lấn chiếm  anh đất đã thu hồi được bồi thường dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh
Được vận động tuyên truyền, nhiều người dân đã tháo dỡ các công trình sai phép lấn chiếm ranh đất đã thu hồi được bồi thường dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh

Trước đó, ngày 19/3, Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo khẩn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức về tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại các chợ đầu mối.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI