Lãnh án tù vì tham gia đường dây “tự biến thành nạn nhân” để lừa đảo

05/09/2025 - 19:11

PNO - Nguyễn Anh Tuấn thành lập công ty cho thuê xe nhưng thua lỗ nên đã mở đường dây chuyên lừa đảo thông qua việc bán, cầm cố xe ô tô.

Chú thích ảnh: Bị cáo Lộc tại phiên tòa - Ảnh: N.A
Bị cáo Lộc tại phiên tòa - Ảnh: N.A

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đại Lộc (sinh năm 2001, ở Quảng Ninh) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Xuân Đại Lộc bị cáo buộc là đồng phạm trong đường dây chuyên lừa đảo thông qua việc bán, cầm cố xe ô tô của Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1989, ở Phú Thọ). Trong khi năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm bị đưa ra xét xử, tuyên phạt từ 7 năm tù đến 16 năm tù thì Lộc bỏ trốn.

Đến ngày 15/12/2024, Nguyễn Xuân Đại Lộc ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo nội dung vụ án, trong thời gian từ 10/5/2021 đến ngày 17/5/2021, Nguyễn Xuân Đại Lộc đã cùng nhóm của Nguyễn Anh Tuấn thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 721 triệu đồng của các bị hại.

Cụ thể, ngày 10/5/2021, Nguyễn Anh Tuấn liên lạc với Nguyễn Tiến Thanh nói có ô tô nhãn hiệu Mazda3 có thể chuyển nhượng. Lộc đã gửi ảnh chân dung để nhóm này làm CMND giả; và sau khi nhận xe, Lộc mang xe ô tô trên đến khu vực đối diện Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để bán cho khách với giá hơn 330 triệu đồng.

Sau khi mua xe, người khách sử dụng làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, sau 6 ngày mua xe, chiếc ô tô trên đã “không cánh mà bay” khi đang đỗ tại một khu đô thị ở phường Đông Ngạc (Hà Nội).

Theo cáo trạng, xe ô tô trên bị nhóm của Nguyễn Anh Tuấn định vị tìm, dùng chìa khóa phụ mở xe lái đi. Bị hại đã trình báo công an về việc mất xe.

Tương tự, một nạn nhân khác cũng rơi vào bẫy do nhóm lừa đảo Nguyễn Anh Tuấn thực hiện. Khi đó, Tuấn còn chỉ đạo, nhờ người đến công an trình báo việc cho khách thuê xe và bị chiếm đoạt.

Nguyễn Anh Tuấn cũng chỉ đạo đồng bọn định vị xe để thu hồi xe, giao nộp cho công an nhằm hợp thức việc chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Liên quan đến vụ án này, Lộc được cả nhóm chia cho 100 triệu đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện Nguyễn Anh Tuấn thành lập công ty cho thuê xe ô tô, xe máy, xe điện tự lái nhưng không có nhiều lợi nhuận nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân thông qua việc bán, cầm cố xe ô tô.

Nhóm này đã tìm và thuê những kẻ đang cần tiền tiêu xài để giả danh là người thuê xe. Tuấn cung cấp cho đồng bọn giấy tờ xe, còn những người giả danh sẽ cung cấp ảnh chân dung để nhóm của chúng làm giả thông tin nhân thân của chủ sở hữu phương tiện.

Sau đó, chúng ký khống vào hợp đồng thuê xe do Tuấn lập ra rồi mang bán xe. Khi người mua xe thanh toán đầy đủ, nhóm của Tuấn tìm xe theo định vị, dùng chìa khóa phụ lấy lại xe rồi mang đến công an trình báo để hợp thức việc chiếm đoạt.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lộc 16 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI