Làm thợ xây được 5 ngày, nam thanh niên bị thanh sắt dài 2m đâm xuyên người

14/04/2020 - 17:00

PNO - Trong lúc đang xây tại một công trình ở tỉnh Quảng Trị; anh Lương Văn Nh. không may bị một thanh sắt dài 2m đâm xuyên qua vai, vào nách.

Bệnh nhân Nh. lúc vào viện. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế
Bệnh nhân Nh. lúc vào viện. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều 14/4, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, khoa Ngoại Lồng ngực tim, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ tại đây đang tích cực cứu chữa bệnh nhân Lương Văn Nh. (sinh năm 1980, ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị thanh sắt dài 2m đâm xuyên người.

Anh Nh. từ tỉnh Nghệ An vào Quảng Trị làm thợ xây dựng cách đây 5 ngày. Sáng 14/4, khi đang đứng trên giàn giáo ở công trường xây dựng, anh trượt chân ngã xuống đất.

Không may, một thanh sắt dài 2m đâm xuyên người anh Nh. gây ra tình trạng đa chấn thương. Các đồng nghiệp nhanh chóng chuyển anh vào Cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận thanh sắt dài đâm từ vai phải xuyên xuống nách bệnh nhân. Ngay khi nhập viện, anh Nh. được bác sĩ tiến hành cưa thanh sắt, mổ cấp cứu để cứu chữa kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM; bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng  - người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết, hiện tại thanh sắt dài 2m đã được đội ngũ y, bác sĩ, phẫu thuật đưa ra ngoài cơ thể. Đến 16g chiều nay, 14/4, bệnh nhân Nh. đã tỉnh.

“Đây là trường hợp khá hy hữu, may mắn thanh sắt không đâm xuyên thẳng vào tim, hay phổi bởi sẽ khiến bệnh nhân tử vong” - bác sĩ Xuân Hùng chia sẻ.

Ê kíp cấc bác sĩ tham gia phẫu thuật lấy thanh sắt dài khoảng 2m ra khỏi bệnh nhân Nh.
Ê-kíp bác sĩ tham gia phẫu thuật lấy thanh sắt dài khoảng 2m ra khỏi cơ thể bệnh nhân Nh.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI