Kỷ niệm 50 năm Ngày trao trả tù binh: Gặp lại nhau bên sông Thạch Hãn

20/03/2023 - 22:53

PNO - Ngày 18/3, tại Thành cổ Quảng Trị diễn ra cuộc gặp gỡ nhiều xúc động giữa “cựu tù binh của nhà tù Phú Quốc” Trương Tấn Sang với nhiều cựu tù binh khác...

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Paris (Pháp). Theo đó, dưới sự giám sát của Tổ Giám sát quốc tế và Tổ Liên hợp quân sự 4 bên, tù binh của hai bên được  trao trả đợt 1 (từ 17/3 -  30/3/1973) tại hai điểm chính: Bờ sông Thạch Hãn (đối diện khu Thành cổ Quảng Trị) và tại Lộc Ninh, cùng một số điểm khác. 

Ngày 18/3/2023, tại khu tưởng niệm Thành cổ Quảng Trịđã diễn ra cuộc gặp gỡ nhiều xúc động giữa“cựu tù binh của nhà tù Phú Quốc” Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước,với nhiều cựu tù binh từng bị tù đày ở các nhà tù Cần Thơ, Suối Máu(Đồng Nai),Côn Đảo... Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sangđã không thể ngăn dòng cảm xúc, khinhắc nhớ về những hy sinh, gian khó của những đồng đội,bạn tù năm xưa, mà nay, đã người còn, người mất…
Ngày 18/3/2023, tại khu tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra cuộc gặp gỡ nhiều xúc động giữa “cựu tù binh của nhà tù Phú Quốc” Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước với nhiều cựu tù binh từng bị tù đày ở các nhà tù Cần Thơ, Suối Máu (Đồng Nai), Côn Đảo... Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã không thể ngăn dòng cảm xúc, khi nhắc nhớ về những hy sinh, gian khó của những đồng đội, bạn tù năm xưa, mà nay, đã người còn, người mất…
Đến Quảng Trị những ngày đặc biệt này, để cùng cười, cùng xúc động với những câu chuyện từ ký ức của những người cộng sản trở về từ cõi chết của những nhà tù, với thật nhiều cảm xúc với ký ức của “50 năm, Ngày trao trả tù binh”, tháng 3/ 1973 – tháng 3/2023. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xúc động khi ông Hoàng Nam, PCT UBND Tỉnh Quảng Trịchỉ nơi mà 50 năm trước, là điểm trao trả tù binh, nơi mà ông cùng các bạn tù đã cùng bơi nhanh vượt qua chiến tuyến Bắc - Nam để về với đồng đội...
Đến Quảng Trị những ngày đặc biệt này, để cùng cười, cùng xúc động với những câu chuyện từ ký ức của những người cộng sản trở về từ cõi chết của những nhà tù, với thật nhiều cảm xúc với ký ức của “50 năm, Ngày trao trả tù binh”, tháng 3/1973 – tháng 3/2023. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xúc động khi ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ nơi mà 50 năm trước, là điểm trao trả tù binh, nơi mà ông cùng các bạn tù đã cùng bơi nhanh vượt qua chiến tuyến Bắc - Nam để về với đồng đội...
Đêm  tháng 3, gió từ sông Thạch Hãn thổi khá mạnh, đẩy vòng hoa đăng và những cánh hoa đăng sáng lấp lánh trên dòng sông lững lờ trôi xuôi về chiếc cầu sắt cũ, nơi ấy 50 năm trước có cuộc chia tay màu đỏ..
Đêm tháng 3, gió từ sông Thạch Hãn thổi khá mạnh, đẩy vòng hoa đăng và những cánh hoa đăng sáng lấp lánh trên dòng sông lững lờ trôi xuôi về chiếc cầu sắt cũ, nơi ấy 50 năm trước có cuộc chia tay màu đỏ...
Ký ức của ngày đầuvề đến bờ Bắc sông Thạch Hãnđược nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sangnhắc lại khi ông đến thăm Trung tá Lương Chí Hiền, nguyên Chính trị viên trưởng của Tỉnh Đội Quảng Trị, đã được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cử làm Trưởng ban Trao - trả tại điểm trao trả tù binh nhạy cảm nhất khi ấy - bờ Bắc sông Thạch Hãn (Quảng Trị) của 50 năm trước.
Ký ức của ngày đầu về đến bờ Bắc sông Thạch Hãn được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại khi ông đến thăm Trung tá Lương Chí Hiền, nguyên Chính trị viên trưởng của Tỉnh Đội Quảng Trị, đã được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cử làm Trưởng ban Trao - trả tại điểm trao trả tù binh nhạy cảm nhất khi ấy - bờ Bắc sông Thạch Hãn (Quảng Trị) của 50 năm trước
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày trao trả tù binh tại Quảng Trị, theo ký kết của Hiệp định Paris 1973, gia đình bà  Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người thành lập nhóm từ thiện Chia sẻ -Sharing) và nhiều doanh nghiệp đã tặng 30 phần quà và tiền mặt (5 triệu đồng/phần); giúp chi phí hỗ trợ sửa một số nhà đã cũ và xây mới 11 căn nhà(mỗi căn trị giá 82 triệu đồng) cho các cựu tù và người dân từng ủng hộ cách mạng trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị đợt hỗ trợ này hơn 1,3 tỉ đồng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày trao trả tù binh tại Quảng Trị, theo ký kết của Hiệp định Paris 1973, gia đình bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người thành lập nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing) và nhiều doanh nghiệp đã tặng 30 phần quà và tiền mặt (5 triệu đồng/phần); giúp chi phí hỗ trợ sửa một số nhà đã cũ và xây mới 11 căn nhà (mỗi căn trị giá 82 triệu đồng) cho các cựu tù và người dân từng ủng hộ cách mạng trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị đợt hỗ trợ này hơn 1,3 tỉ đồng.

Phạm Thục 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI