Không còn tình yêu, nên ly hôn trước hay sau khi sinh con?

01/10/2025 - 08:00

PNO - Việc ly hôn trước sinh giúp em chỉ phải chịu đựng tổn thương một lần, tránh được áp lực phải ra tòa trong lúc đang nuôi con nhỏ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và chồng tương lai đăng ký kết hôn vào năm ngoái nhưng chưa chung sống ngày nào thì tình cảm đã rạn nứt và quyết định đường ai nấy đi. Hiện em đang mang thai ở tháng thứ hai. Mặc dù chúng em vẫn thường xuyên tranh cãi và anh ấy đã có người yêu mới nhưng anh vẫn chu cấp hằng tháng cho em dưỡng thai.

Ban đầu, chúng em đã đồng thuận ly hôn trước khi em sinh con để tránh những rắc rối, dính líu về mặt pháp lý và tình cảm về sau, đặc biệt là con được mang họ mẹ. Tuy nhiên, gần đây, anh ấy lại nhắn tin trách móc và nói không muốn ly hôn vào thời điểm này. Anh ấy muốn ly hôn sau khi em sinh con và làm giấy khai sinh.

Em thực sự rối bời, không biết nên làm thế nào là tốt nhất cho hai mẹ con, đặc biệt là tương lai của con em. Dù em vẫn còn yêu anh nhưng vì anh đã không còn chút tình cảm nào với em nên em mới dứt khoát ly hôn.

Chị Hạnh Dung cho em hỏi, trong hoàn cảnh này, em nên ly hôn trước hay sau khi sinh? Làm thế nào để đảm bảo quyền lợi, sự bình an cho em và con?

N.D.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Em N.D thân mến,

Hạnh Dung hiểu và chia sẻ với em trong hoàn cảnh này: đang mang thai lại phải đứng trước quyết định lớn của cuộc đời. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi, để lại nhiều tổn thương là thử thách với bất kì phụ nữ nào. Trong trường hợp của em, việc ly hôn trước hay sau không quan trọng ở khía cạnh con mang họ cha hay họ mẹ vì pháp luật cho phép con mang họ mẹ...

Một mong muốn khác của em là làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cùng sự bình an cho em và con. Để trả lời thỏa đáng câu hỏi này, chúng ta cần phân tích những ưu - khuyết, được - mất của việc ly hôn trước hay sau sinh.

Ưu điểm lớn nhất của ly hôn sau sinh là thủ tục đăng ký khai sinh cho con đơn giản và con có đầy đủ thông tin về cha ruột trên giấy khai sinh. Người cha sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ chu cấp cho con theo luật. Đồng thời con đương nhiên được hưởng di sản thừa kế (nếu có) của cha. Và nếu ly hôn sau sinh, có thể con sẽ có sự gắn bó hơn với nhà nội. Ở phương án này, Hạnh Dung không bàn đến cơ hội hàn gắn giữa em và cha bé. Vì như em kể, chồng em không còn tình cảm, đã có người mới. Hơn nữa, các em không sống cùng nhau thì việc việc gương vỡ lại lành khó xảy ra.

Tuy nhiên, với cuộc hôn nhân không tình yêu, thường xuyên tranh cãi, cái mất sẽ khá nhiều. Em phải chịu đựng cảnh chồng mình cặp kè, ngoại tình với người khác. Em sẽ kéo dài sự đau khổ không cần thiết. Em phải tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng, trách móc và mâu thuẫn trong suốt 7 tháng còn lại của thai kỳ và cả sau khi sinh nở. Điều đó gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của em và thai nhi. Chưa kể, việc ly hôn khi con đã có hơi cha, quấn quýt với cha sẽ khiến người mẹ bị dằn vặt rất nhiều vì không giữ được cho con một gia đình có đủ cha mẹ. Bên cạnh đó, nếu ly hôn sau sinh, em phải giải quyết thủ tục này trong lúc đang chăm con nhỏ, thời gian, tâm sức đều ít nhiều bị ảnh hưởng, thêm hành trình tới lui tòa án có thể khiến em mệt mỏi, kiệt quệ hơn.

Còn ly hôn trước khi sinh con, cái được lớn nhất là em rõ ràng về mặt pháp lý ngay từ đầu và đã sẵn sàng cho hành trình làm mẹ đơn thân. Thêm một cái lợi khác là em sẽ tránh được sự dằng dai, trách móc và những ràng buộc tình cảm với người bạn đời đã phản bội mình. Ngoài ra, ly hôn trước sinh giúp em có trạng thái tâm lý ổn định suốt thai kỳ, có thể tập trung toàn bộ năng lượng cho việc dưỡng thai và chuẩn bị làm mẹ.

Việc ly hôn trước sinh giúp em chỉ phải chịu đựng tổn thương một lần, tránh được áp lực phải ra tòa trong lúc đang nuôi con nhỏ.

Dù ly hôn, người cha vẫn có nghĩa vụ chu cấp và trách nhiệm với con theo luật, quyền lợi của con không bị ảnh hưởng.

Cái khuyết của ly hôn trước sinh là nếu ban đầu trong khai sinh của con không có tên cha mà sau này em muốn con nhận cha hay được hưởng di sản thừa kế từ cha thì phải tiến hành những thủ tục pháp lý xác nhận cha - con.

Từ những phân tích trên, em hãy tự hỏi mình: Điều gì quan trọng nhất với em lúc này? Họ của con hay sự thuận tiện trên giấy tờ không phải là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của con. Điều quyết định là việc em có thể chấm dứt nỗi lo lắng, rối rắm để toàn tâm toàn ý chào đón con không.

Em hãy lắng nghe bản thân. Quyết định nào giúp em thoát khỏi tổn thương, mang đến sự độc lập, bình an sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho hai mẹ con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI