Khởi tố vụ án “Giết người” liên quan vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ nước

24/12/2021 - 11:29

PNO - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án về tội “Giết người” trong quá trình điều tra vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ nước.

Liên quan đến vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ nước, sáng 24/12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10/12, vợ chồng anh Thào Seo T. (sinh năm 1995) và vợ chồng anh Thào Seo S. (sinh năm 2000, em ruột anh T., cùng trú tại thôn Phú Lợi, xã Đăk Nang) đi làm rẫy nên để hai cháu T.T.P.D (3 tuổi, con anh T.) và cháu T.T.D (3 tháng tuổi, con anh S.) ở nhà cho bà Vừ Thị Sáng (sinh năm 1964, mẹ của anh T. và S.) trông coi.

Cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm bà Vừ Thị Sáng nhưng đến nay vẫn chưa thấy
Cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm bà Vừ Thị Sáng nhưng đến nay vẫn chưa thấy

Đến khoảng 16g cùng ngày, anh T. và anh S. đi làm về thì không thấy bà Sáng và hai cháu nhỏ đâu nên tổ chức đi tìm.

Khoảng 12g30 ngày 11/12, trong lúc đi tìm, một người dân phát hiện thi thể hai cháu bé nổi trên hồ nước, thuộc thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang (cách nhà anh T. và anh S. khoảng 2km) nên lập tức thông báo cho mọi người biết và trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra và người nhà đã tổ chức tìm kiếm bà Vừ Thị Sáng nhưng không tìm thấy.

Qua xác minh và tài liệu đã thu thập, cơ quan chức năng xác định hai cháu bé chết tại khu vực hồ nước là không thể do các cháu tự gây ra, có sự tác động từ bên ngoài.

Chính vì vậy, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 14/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát đi thông báo truy tìm bà Vừ Thị Sáng nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bà Sáng.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI