Khởi tố 'nghịch tử' đâm chết mẹ ruột

07/02/2022 - 16:25

PNO - Sau khi bị chính con ruột đâm bằng kéo, người mẹ bất hạnh phải chui xuống gầm giường trốn chạy rồi vấp ngã và bị đâm chết...

Ngày 7/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Chau Đươnl
Đối tượng Chau Đươnl

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chau Đươnl khai nhận, trong thời gian sinh sống chung nhà cùng mẹ ruột là bà Nèang Béch (43 tuổi, ngụ tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên), nam thanh niên này thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng không lo làm ăn, chỉ mê tụ tập ăn chơi.

Hai mẹ con bà Béch thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vào chiều và tối ngày 25/1/2022, Đươnl và mẹ lại tiếp tục xảy ra cãi nhau.

Đến khoảng 23g cùng ngày, khi từ trên nhà đi xuống chòi trước nhà nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, Đươnl lấy cây kéo đến vén mùng đâm bà Béch 2 nhát.

Chiếc kéo nhọn là hung khí gây án
Chiếc kéo nhọn là hung khí gây án

Bất ngờ và hoảng sợ, bà Béch chui xuống gầm giường trốn. Trốn được một lúc sau, bà Béch bỏ chạy ra ngoài thì vấp ngã.

Lúc này, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mẹ ruột. Đâm xong, Đươnl còn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà Béch. Đến thời điểm này, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tại hiện trường vụ án đau lòng
Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tại hiện trường vụ án đau lòng

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đến bắt và đưa Đươnl về trụ sở làm việc. Bà Béch đã tử vong tại hiện trường.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI