Thiếu niên làm thuê đâm vợ chồng chủ nhà vì bị la mắng

15/04/2015 - 17:03

PNO - PN - Làm thuê, ở chung nhà với vợ chồng ông chủ, do hay bị ông chủ mắng mỏ, nên khi ông này yêu cầu tắt tivi và có lời lẽ thô tục với mình, Duy đã dùng dao, kéo đâm cả hai vợ chồng anh này, gây thương tích nặng.

edf40wrjww2tblPage:Content
Thieu nien lam thue dam vo chong chu nha vi bi la mang

Ngày 15/4, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Lê Phương Duy (SN 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang) 10 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, giữa tháng 9/2014, Phạm Lê Phương Duy đến rửa xe gắn máy thuê và ở chung nhà với vợ chồng Đinh Hoàng Đức Vũ và Lê Ngọc Đào tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Trong thời gian ở chung, Vũ thường la mắng Duy, Duy bực tức nhưng không phản ứng gì.

Khoảng 22 giờ ngày 20/9/2014, Vũ về nhà, thấy Duy xem ti vi nên yêu cầu Duy tắt nhưng Duy không nghe mà vẫn tiếp tục xem ti vi.

Lúc này, Vũ dùng lời lẽ thô tục chửi mắng nên Duy tức giận, xuống nhà bếp lấy 1 con dao đến chỗ Vũ, bất ngờ đâm vào cổ Vũ. Do cán dao bị gãy, Duy tiếp tục đạp vào lưng Vũ một cái.

Nghe tiếng Vũ tri hô, chị Đào chạy xuống, Duy liền chạy xuống bếp lấy một cây kéo đâm vào lưng, cổ, đầu của chị Đào 6 nhát.

Chị Đào cũng chống cự lại Duy, dùng miệng cắn và đá vào hạ bộ Duy làm Duy bất tỉnh. Chị Đào chạy ra ngoài tri hô và cũng bất tỉnh. Sau đó, cả ba được đưa đi cấp cứu.

Ngày 21/9/2014, Duy bị bắt giữ. May mắn thoát chết, nhưng anh Vũ bị tỷ lệ thương tật 47%, chị Đào 19%.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI