Bị la mắng, con trai dùng kéo đâm chết mẹ ruột

27/01/2022 - 12:34

PNO - Sau khi đâm mẹ ruột của mình bằng kéo, nam thanh niên còn dùng gỗ đánh bà, khiến bà tử vong.

Ngày 27/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Chau Đươnl tại cơ quan công an
Đối tượng Chau Đươnl tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chau Đươnl là con ruột của bà Nèang Béch (43 tuổi, ngụ tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên). Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì  không lo làm việc, chỉ tụ tập ăn chơi.

Căn nhà của bà Nèang Béch
Căn nhà của bà Nèang Béch

Chiều và tối ngày 25/1, Đươnl và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau. Tức giận vì mẹ la mắng, đến khoảng 23g cùng ngày, Đươnl dùng kéo đâm mẹ ruột nhiều nhát, sau đó đánh bà bằng một khúc gỗ. 

Sau khi người dân xung quanh phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng, lực lượng công an xã An Cư đến bắt và đưa Đươnl về trụ sở làm việc. Bà Béch tử vong tại hiện trường.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI