Khởi tố, bắt tạm giam chủ khu đất “Tịnh thất bồng lai”

12/05/2022 - 19:04

PNO - Đối tượng Cao Thị Cúc được xác định là chủ khu đất, nơi tự xưng là “Tịnh thất bồng lai” đã bị khởi tố.

Chiều 12/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Đối tượng Cúc bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Cao Thị Cúc được xác định là chủ khu đất, nơi tự xưng là “Tịnh thất bồng lai” đã bị khởi tố.
Đối tượng Cao Thị Cúc được xác định là chủ khu đất, nơi tự xưng là “Tịnh thất bồng lai” đã bị khởi tố

Theo điều tra, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại nhà, đất (gần 2.000m2) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Sau đó, bà Cúc chuyển về đây sinh sống, sửa chữa nơi này làm điểm tu tại gia.

Qua xác minh, ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, TPHCM) chuyển về đây sinh sống cùng bà Cúc từ năm 2015.

Ngày 7/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, 3 đối tượng bị bắt giam gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương. Riêng ông Lê Tùng Vân, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI