Khởi tố 16 người trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó

24/09/2019 - 22:49

PNO - 16 nghi phạm trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa vừa bị cơ quan công an khởi tố, một nghi phạm khác bỏ trốn hiện cũng được phát lệnh truy nã.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 16 nghi phạm trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó vừa được triệt phá.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định truy nã 1 nghi phạm bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khoi to 16 nguoi trong duong day trom hon 100 tan cho
Nhóm nghi phạm trong đường dây trộm chó lớn nhất từ trước tới nay tại Thanh Hóa

Trước đó, rạng sáng 15/9, cảnh sát đồng loạt khám xét 3 địa điểm tổ chức trộm chó và tiêu thụ chó trên địa bàn huyện Thọ Xuân và thành phố Sầm Sơn sau một thời gian dài theo dõi.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 51 con chó (gần 650kg), 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó.

4 người chuyên thu mua chó gồm: Lê Thị Phượng (34 tuổi), Lê Thị Huệ (35 tuổi), Bùi Ngọc Dương (35 tuổi) và Nguyễn Như Tuấn (37 tuổi) cùng hơn 10 người khác được xác định có liên quan bị công an bắt giữ.

Khoi to 16 nguoi trong duong day trom hon 100 tan cho
"Đồ nghề" câu trộm chó của các nghi phạm

Các nghi phạm khai nhận, tính từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, 3 ổ nhóm trên đã trộm hơn 100 tấn chó của người dân trên địa bàn.

Mỗi lần “xuất quân”, nhóm này thường hẹn nhau đến điểm tập kết để lấy “đồ nghề”. Các loại như kích điện, thòng lọng câu chó bằng điện, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột luôn được thủ sẵn trong người để sẵn sàng chống trả, tấn công lại khi bị phát hiện, truy đuổi.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI