PNO - Sau lễ 2/9, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 400 bệnh nhân mỗi ngày, đa số ca bệnh do tai nạn giao thông, bệnh chuyển tuyến.
![]() |
Sáng 6/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM gần như quá tải với số lượng bệnh nhân được chuyển đến quá đông. Nếu như ngày thường và trong 4 ngày lễ, bệnh viện cấp cứu cho khoảng 300 bệnh nhân, thì sau lễ 2/9 trung bình mỗi ngày có đến trên 400 bệnh nhân vào cấp cứu |
![]() |
Do số lượng bệnh nhân sau lễ tăng 20-30%, nhân viên y tế phải liên tục sắp xếp lại giường bệnh, thăm khám ban đầu để các bác sĩ tập trung hội chẩn và các chỉ định liên quan nhằm đảm bảo "giờ vàng" trong cấp cứu |
![]() |
Sau 4 ngày nghỉ lễ 2/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy gần như quá tải với lượng bệnh nhân cấp cứu đổ về. Mỗi kíp trực chỉ có 40 nhân viên y tế phục vụ cho hơn 400 người bệnh/ngày |
![]() |
Tuy đã vào giờ trưa, nhưng người bệnh vẫn liên tục được chuyển đến kín cả lối đi trong khoa |
![]() |
Một trường hợp tai nạn quá nặng, điều dưỡng phải ghi nhận các chỉ số sinh hiệu ngay lập tức. Theo các bác sĩ, khó khăn nhất là cấp cứu cho người uống rượu, bia bị tai nạn, bởi khi đến bệnh viện bệnh nhân thường la lối, chửi bới đòi hỏi phải được điều trị trước |
![]() |
Theo bác sĩ CK2 Vũ Dzuy, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, ngoài bệnh nhân bị tai nạn tại TPHCM, do kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày nên các trường hợp bị bệnh nội khoa, tai nạn... ở các bệnh viện tỉnh cũng được chuyển đến vì quá khả năng điều trị |
![]() |
Do các nền bệnh, tai nạn đa dạng, ê-kíp bác sĩ phải tranh thủ "giờ vàng" từng nhóm bệnh, tai nạn để kịp cứu chữa bệnh nhân |
![]() |
Các bác sĩ xem kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn ngay tại khoa để có phương án cấp cứu nhanh. Bác sĩ Dzuy cho biết: "Để đảm bảo ứng phó nhanh với số lượng bệnh nhân tăng đột biến, tất cả điều dưỡng, bác sĩ... tại khoa Cấp cứu không nghỉ lễ, nghỉ phép trước, trong và sau lễ" |
![]() |
Đội bảo vệ tại khoa cũng thay nhau hỗ trợ nhân viên y tế đẩy và sắp xếp băng ca sau khi khoa làm hồ sơ tiếp nhận bệnh |
![]() |
Bác sĩ Dzuy cũng cho biết, ngoài áp lực cứu chữa bệnh nhân, áp lực từ gia đình bệnh nhân cũng khá lớn. Bên ngoài, thân nhân đều có chung tâm lý người nhà mình phải được thăm khám ngay, mặc dù có nhiều người bị tổn thương nặng hơn |
![]() |
Mặc dù bên trong khoa Cấp cứu gần như kín chỗ, nhưng phía trước khoa, các xe cấp cứu đến tấp nập, xếp hàng chờ đưa người bệnh vào bên trong. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
“Mình thực sự thuộc giới tính nào?” là câu hỏi đeo đẳng không ít “chàng trai”, “cô gái” từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, lập gia đình.
Hiệu quả của vắc xin viêm màng não cao, nhưng không phải là hoàn hảo tuyệt đối. Vẫn có một số trường hợp trẻ em mắc bệnh sau khi tiêm phòng.
5 trường hợp ở Thái Nguyên và Hà Nội phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau khi uống cùng 1 loại rượu chứa 34% nồng độ methanol.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc.
Sữa non là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho mẹ. Được tiết ra trong 24-72 giờ đầu sau khi mẹ sinh con...
Sau khi đẻ mổ 2 bé song sinh, chị N. đột ngột phù toàn thân, suy hô hấp, vàng da, vàng mắt, tri giác lơ mơ… rơi vào nguy kịch.
Cho ong đốt để chữa bệnh khớp, bệnh nhân nhập viên cấp cứu trong tình sốt mê man, nói nhảm, bàn chân phải hoại tử nghiêm trọng và chảy mủ, lở loét.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhiều cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, hoạt động "chui".
Không chỉ xuất hiện ban đỏ rải rác toàn thân, dưới đùi của nam bệnh nhân 21 tuổi (Yên Bái) còn có hình ảnh ký sinh trùng di chuyển dưới da.
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 193 trường hợp mắc ho gà tại 29 quận, huyện, thị xã.
Sau 2 ngày giết mổ và ăn thịt heo bệnh, người đàn ông 36 tuổi (Ba Vì, Hà Nội) đã phải nhập viện vì nôn nhiều, kích thích vật vã...
Kỹ thuật ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế giờ đã thành một kỹ thuật thường quy.
Anh Phan Thanh Sang (quê Kiên Giang) phát hiện vết bạch biến đầu tiên trên cơ thể lúc 10 tuổi. 30 năm qua, anh sống trong sự mặc cảm và tự ti.
Bệnh nhân cần theo dõi các dấu hiệu cảnh báo như đau tức ngực, khó thở, ngất xỉu và đến cơ sở y tế kịp thời khi có bất thường.
Tỉ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp không được phát hiện, chẩn đoán, điều trị, kiểm soát hiệu quả còn rất cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng.
Sự kiện “Tăng cường sức khỏe, vui sống mỗi ngày” tại công viên Lê Thị Riêng ngày 20/7/2024 sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích về dinh dưỡng khoa học...
Ngày 18/7, Bộ Y tế cho biết đã có công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận ký gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nhiều người còn tin rằng chỉnh sửa dung mạo, có tướng tốt mới phát tài, phát lộc.