Khánh thành phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu

04/01/2021 - 13:41

PNO - Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi vào hoạt động, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của người dân đến 2 giờ đồng hồ.

Sáng 4/1, tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức được đưa vào hoạt động, sau thời gian thẩm định và xét duyệt.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang – Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Thanh Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Bùi Thiên Thu – Cục Trưởng Cục đường thủy nội địa, ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM và đại diện các sở ban ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: “Tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, cần chú ý đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bến phà, trên tàu, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm các quy định về giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và hành khách. Chủ đầu tư cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc mua vé, đặt vé và các dịch vụ liên quan. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng được trải nghiệm tốt nhất”.

Các lãnh đạo bày tỏ sự vui mừng, phần khởi trong ngày khánh thành tuyến phà biển
Các lãnh đạo bày tỏ sự vui mừng, phần khởi trong ngày khánh thành tuyến phà biển

Ông Nguyễn Quốc Chánh – Giám đốc Công ty TNHH Quốc Chánh, chia sẻ: “Tuyến phá Cần Giờ - Vũng Tàu là tuyến mới mà chúng tôi đánh giá có rất nhiều tiềm năng trong việc phát triển du lịch."

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu là tuyến phà biển đầu tiên của TPHCM, xuất phát từ bến Tắc Suất ở thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) đến TP. Vũng Tàu (gần trụ sở Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu), quãng đường dài 15km. Tuyến vận tải đường biển sẽ có hai phà hoạt động với 24 chuyến mỗi ngày, mỗi chuyến cách nhau 60 phút.

Trước đó, tuyến phà dự kiến được đưa vào hoạt động dịp lễ Quốc khánh 2/9 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc thi công bị chậm lại.

Phà hoạt động trên tuyến được thiết kế hai thân, dài 45m, rộng 10m, công suất 2.900 mã lực, tốc độ tối đa 24 hải lý (hơn 43km) mỗi giờ, chở cả hành khách và hàng hoá.
Phà hoạt động trên tuyến được thiết kế hai thân, dài 45m, rộng 10m, công suất 2.900 mã lực, tốc độ tối đa 24 hải lý (hơn 43km) mỗi giờ, chở cả hành khách và hàng hoá.

Trong năm 2021, công ty TNHH MTV Quốc Chánh (chủ đầu tư) sẽ đưa vào vận hành, khai thác phà có kích thước nhỏ. Dự kiến phà sẽ chở được 190-350 khách, 20 ô tô bốn chỗ và khoảng 100 xe máy.

Sau khi đi vào hoạt động, tuyến phà biển sẽ giúp người dân rút ngắn quãng thời gian từ Cần Giờ (TPHCM) đi Vũng Tàu chỉ mất chừng 60 phút thay vì 3 giờ như trước đây, đồng thời chia sẻ áp lực giao thông với đường bộ.

Bảng giá vé tuyến phà biển.
Bảng giá vé tuyến phà biển

Giá vé tuyến phà đường biển, dao động từ 50.000-1.500.000 đồng. Vé mỗi lượt khách là 70.000 đồng trong khi phí vận chuyển xe máy là 50.000 đồng.

Chia sẻ về mức giá tuyến phà, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM nói : “Đây chỉ là giá trần do doanh nghiệp đề nghị, trong quá trình vận hành, doanh nghiệp sẽ vận hành từ giá trần trở xuống. Nếu hành khách đi theo tuyến này sẽ giảm được phân nửa thời gian. Từ Tiền Giang, Long An hành khách đi qua phà Tân Tập (Cần Giuộc) khoảng 40 phút, sau đó di chuyển tới TP. Vũng Tàu, với tổng thời gian khoảng 90 phút.

Khoang chở khách trên phà biển
Khoang chở khách trên phà biển
Bà Huỳnh Thị Kim Hoa - người dân huyện Cần Giờ, chia sẻ: “Chúng tôi thấy vé tàu 70.000 đồng/người không thấp, tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được. Còn giá vé cho xe ô tô 7 chỗ là 350.000 đồng/xe (chưa bao gồm hành khách trên xe) là quá cao, nếu tính ra, 7 hành khách ngồi trên xe ô tô phải trả chi phí đến hơn 800.000 đồng/chuyến đi. Chúng tôi muốn và rất háo hức sử dụng dịch vụ này để tiết kiệm thời gian, nhưng mong lãnh đạo các cấp xem xét điều chỉnh giá vé tàu cho hợp lý, để người dân được trải nghiệm tốt nhất”.
Bà Huỳnh Thị Kim Hoa - người dân huyện Cần Giờ, chia sẻ: “Chúng tôi thấy vé tàu 70.000 đồng/người không thấp, tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được. Còn giá vé cho xe ô tô 7 chỗ là 350.000 đồng/xe (chưa bao gồm hành khách trên xe) là quá cao, nếu tính ra, 7 hành khách ngồi trên xe ô tô phải trả chi phí đến hơn 800.000 đồng/chuyến đi. Chúng tôi muốn và rất háo hức sử dụng dịch vụ này để tiết kiệm thời gian, nhưng mong lãnh đạo các cấp xem xét điều chỉnh giá vé tàu cho hợp lý, để người dân được trải nghiệm tốt nhất”.
Hệ thống bến bãi ở hai đầu tuyến, nhà chờ, bãi giữ xe... đã hoàn thành đồng bộ phục vụ khách.
Hệ thống bến bãi ở hai đầu tuyến, nhà chờ, bãi giữ xe... đã hoàn thành đồng bộ phục vụ khách.
Toàn cảnh bến phà Cần Giờ nhìn từ trên cao
Toàn cảnh bến phà Cần Giờ nhìn từ trên cao
Bến phà tại Vũng Tàu
Bến phà tại Vũng Tàu

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI