Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An đón hàng triệu lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

03/05/2023 - 10:13

PNO - Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4 - 3/5), Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An đã đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4 - 3/5) tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đạt 798.100 lượt. Trong đó có 199.600 lượt khách lưu trú (18.480 lượt khách quốc tế và 181.120 lượt khách nội địa) và 598.500 lượt khách tham quan.

Công suất buồng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,8%. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 854 tỉ đồng.

Nắng nóng nên rất đông người dân và du khách tắm biển Nha Trang để giải nhiệt
Rất đông người dân và du khách tắm biển Nha Trang 

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, từ 29/4 - 3/5, bình quân mỗi ngày có khoảng 38 chuyến bay nội địa và 23 chuyến bay quốc tế đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Các chuyến bay nội địa được khai thác có sức chứa từ 350 - 400 khách.

Ngành đường sắt phía Nam đã tăng cường thêm 4 - 6 đôi tàu mỗi ngày chạy tuyến Nha Trang - TPHCM và ngược lại. Bình quân mỗi ngày có khoảng 20 chuyến đến. Tại các bến xe, tuyến TPHCM - Nha Trang, vé về gần như không còn.

Du khách chụp hình lưu niệm tại Tháp Trầm Hương
Du khách chụp hình lưu niệm tại tháp Trầm Hương

Để quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch, ngăn chặn tình trạng tăng giá, ép giá khách, Sở Du lịch thanh tra đột xuất 12 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong việc chấp hành việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.  

Đường dây nóng trung tâm hỗ trợ khách du lịch đã tiếp nhận 2 vụ việc của du khách đến từ Đà Lạt và TPHCM, chủ yếu phản ánh về thái độ của nhân viên phục vụ, trung tâm đã kịp thời xử lý.

Trong khi đó, theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, tổng lượt khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt khoảng 321.620 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.820 lượt; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt.

Khách du lịch tham quan một điểm du lịch ở Đà Nẵng
Khách du lịch tham quan một điểm du lịch ở Đà Nẵng

Một số khu, điểm thu hút lượng khách lớn là Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 20.000 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách...

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5 đạt 636 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ 2022), phục vụ khoảng 84.667 lượt khách. Trong đó có 406 chuyến bay nội địa với 57.991 lượt khách và 230 chuyến bay quốc tế với 26.676 lượt khách. Mỗi ngày bình quân có 128 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 82 chuyến bay nội địa và 46 chuyến bay quốc tế.

Dịp lễ năm nay, Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, phục vụ du khách như: Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 (diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5); khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15 - Hòn Sụp - Bãi Nam - Bãi Đa; Tuần lễ du lịch Hòa Bắc năm 2023 với chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”, diễn ra từ ngày 25/4 đến 1/5 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc...

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón 780.000 lượt khách du lịch, trong đó có 330.000 lượt khách lưu trú, tổng thu du lịch ước đạt 1.500 tỉ đồng.

Chiều 3/5, ông Trương Hải Linh - Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch Nghệ An - cho biết, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (từ 29/4 - 3/5), Nghệ An đã đón và phục vụ 780.000 lượt du khách, đạt 110% so với năm 2022. Trong đó có 330.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng bình quân ước đạt 80 - 85%. 

Dịp nghỉ lễ năm nay thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, do đó các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Dịp lễ này, trung bình mỗi ngày khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn) đón gần 2 vạn người. Số lượng du khách đổ về nhiều nên có thời điểm đường vào tắc nghẽn kéo dài hơn 2km.

Biển Cửa Lò tấp nập du khách - Ảnh: Phan Ngọc
Biển Cửa Lò tấp nập du khách - Ảnh: Phan Ngọc

Ngoài khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò), khu du lịch hòn Nhạn, hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn), khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu)… là những nơi du khách tìm đến nhiều nhất. Tổng thu du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt 1.500 tỉ đồng.

Phan Ngọc - Lê Đình Dũng - Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI