Khám phá đại dương thu nhỏ ở Nha Trang

30/03/2023 - 07:22

PNO - Đến Viện Hải dương học, du khách có thể khám phá, chiêm ngưỡng thế giới đại dương thu nhỏ với các loài sinh vật biển phong phú, đa dạng...

 

Viện Hải dương họcở số 1 Cầu Đá, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được xem là cơ sở nghiên cứu biển hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á; được thành lập cách đây hơn 100 năm. Viện Hải dương học . Tại đây, Bảo tàng Hải dương học (trực thuộc Viện) mở cửa phục vụ du khách từ 6g-18g tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.
Viện Hải dương học (tọa lạc ở số 1 Cầu Đá, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ra đời cách đây hơn 100 năm, được xem là cơ sở nghiên cứu biển hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á. Đặc biệt, Bảo tàng Hải dương học (trực thuộc Viện) mở cửa phục vụ du khách từ 6g-18g tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.
Tại đây, trưng bày bộ xương cá voi lưng gù được khai quật ngày 8/12/1994 trong quá trình đào mương thủy lợi của người dân xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định). Bộ xương được tìm thấy ở độ sâu 1,2m; cách biển 4 km theo đường chim bay và có chiều dài 18m, nặng 10 tấn

Bảo tàng Hải dương học hiện trưng bày bộ xương cá voi lưng gù. Bộ xương này được khai quật vào ngày 8/12/1994 trong quá trình đào mương thủy lợi của người dân xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định). Bộ xương được tìm thấy ở độ sâu 1,2m; cách biển 4km theo đường chim bay và có chiều dài 18m, nặng 10 tấn.

Du khách chụp ảnh mẫu vật bò biển
Du khách chụp ảnh mẫu vật bò biển...
hệ sinh thái biển khơi với nhiều loài cá và đến thăm các loài rùa biển. Ngoài ra, còn có thể tìm hiểu về loài cá sấu hoa cà, rừng ngập mặn.
... ngắm hệ sinh thái biển khơi với nhiều loài cá và đến thăm các loài rùa biển. Ngoài ra, còn có thể tìm hiểu về loài cá sấu hoa cà, rừng ngập mặn.
Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hải dương học, Công viên Trường Sa trưng bày những hiện vật đặc trưng của Trường Sa như cột mốc chủ quyền, bia đá chủ quyền, cây bàng vuông...
Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hải dương học, công viên Trường Sa trưng bày những hiện vật đặc trưng của Trường Sa như cột mốc chủ quyền, bia đá chủ quyền, cây bàng vuông...
Các loài sinh vật sống, bơi lội trong nước khiến nhiều du khách thích thú khi tham quan tại đây. Mỗi khu vực trưng bày đều có bảng giới thiệu để mọi người tìm hiểu các thông tin về chúng.
Tận mắt nhìn thấy các loài sinh vật sống, bơi lội trong nước khiến nhiều du khách thích thú. Mỗi khu vực trưng bày đều có bảng giới thiệu để mọi người tìm hiểu thông tin.
Du khách tha hồ khám phá thế giới đại dương với các loài sinh vật biển phong phú
Thế giới đại dương thu nhỏ với các loài sinh vật biển phong phú, đa dạng.
Con tôm hùm màu vàng cam quý hiếm được một công ty trao tặng cho Viện Hải dương học vào tháng 7/2022. Với  màu sắc đặc biệt nên con tôm hùm thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách khi tham quan tại đây
Con tôm hùm màu vàng cam quý hiếm được 1 công ty trao tặng cho Viện Hải dương học vào tháng 7/2022. 
Trong quá trình tham quan, du khách cũng sẽ được tìm hiểu thông tin về rạn nhân tạo. Rạn nhân tạo có ý nghĩa
Trong quá trình tham quan, du khách còn được tìm hiểu thông tin về rạn nhân tạo và ý nghĩa của nó trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, thu hút các loài thủy sản đến trú ngụ, kiếm ăn, sinh sản, phát triển; hỗ trợ phục hồi rạn san hô; ngăn cản việc sử dụng giã cào khai thác thủy sản ven bờ và cải tạo môi trường đáy biển...
Khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa được đặt trong đường hầm xuyên qua núi Cảnh Long (Bảo Đại). Trải qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, đến tháng 9/2022, khu trưng bày đã hoàn thiện với chiều dài 120m, cao 5m và rộng 8-12m.
Khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa được bố trí trong đường hầm xuyên qua núi Cảnh Long (Bảo Đại). Trải qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, đến tháng 9/2022, khu trưng bày đã hoàn thiện với chiều dài 120m, cao 5m và rộng 8-12m.
Khu trưng bày là một phức hợp giới thiệu những thành quả ứng dụng nghiên cứu khoa học của Viện Hải dương học trên 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa từ năm 1926 đến nay
Khu trưng bày giới thiệu những thành quả ứng dụng nghiên cứu khoa học của Viện Hải dương học trên 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa từ năm 1926 đến nay.
Mỗi ngày có rất đông du khách đến tham quan, tìm hiểu về sinh vật biển tại đây
Mỗi ngày có rất đông du khách đến tham quan, tìm hiểu về sinh vật biển tại đây.
Với chủ đề “SỨC SỐNG ĐẠI DƯƠNG”, tổ hợp các bể nuôi cỡ lớn với công nghệ và thiết bị hiện đại này đã khắc hoạ sự phong phú, đa dạng và vẻ đẹp thế giới sinh vật biển của các hệ sinh thái đáy đặc trưng cho biển đảo Việt Nam nói chung và quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nói riêng

Với chủ đề “Sức sống đại dương”, tại khu vực đường hầm còn có tổ hợp các bể nuôi cỡ lớn với công nghệ và thiết bị hiện đại, khắc họa sự phong phú, đa dạng và vẻ đẹp thế giới sinh vật biển của các hệ sinh thái đáy đặc trưng cho biển đảo Việt Nam nói chung và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa nói riêng. Trong ảnh là bể trụ Acrylic có chiều cao 4,3m và đường kính 3m, được đưa vào hoạt động từ năm 2019. Bể gây ấn tượng với du khách bởi đàn cá tai tượng kích thước lớn bơi lượn theo đàn thành vòng tròn do kỹ thuật thiết kế tạo dòng chảy chuyển tiếp.

Ở khu vực này, du khách cũng sẽ vỡ òa cảm xúc khi thấy từng đàn cá bơi lội tung tăng trong nước. Bên cạnh đó, còn được chiêm ngưỡng hồ mô phỏng rạn san hô dạng vòng; hồ bán nguyệt với các loài san hô mềm; hồ kính vòm với cá mập, cá đuối...
Du khách cũng sẽ tận mắt nhìn thấy những đàn cá bơi lội tung tăng trong nước; chiêm ngưỡng hồ mô phỏng rạn san hô dạng vòng, hồ bán nguyệt với các loài san hô mềm...
Hồ kính vòm dài 24m, cao 2,1m
Hồ kính vòm được thiết kế dài 24m, cao 2,1m. Hồ nuôi dưỡng các loài cá có kích thước lớn như cá mập, cá đuối...
Viện Hải dương học cũng đã đưa vào hoạt động Khu trưng bày đa dạng sinh học biển 3 tầng, rộng hơn 600m2, trưng bày hàng chục ngàn mẫu sinh vật, khoáng vật, tiêu bản, thông tin về đa dạng sinh học biển Việt Nam. Khu trưng bày mô phỏng nơi sinh sống, bãi đẻ của rùa biển, các sinh vật như thân mềm, rắn biển Việt Nam, mô hình rạn san hô ở Trường Sa…
Khu trưng bày đa dạng sinh học biển gồm 3 tầng, trưng bày hàng chục ngàn mẫu sinh vật, khoáng vật, tiêu bản, thông tin về đa dạng sinh học biển Việt Nam. Khu trưng bày mô phỏng nơi sinh sống, bãi đẻ của rùa biển, các sinh vật như thân mềm, rắn biển Việt Nam, mô hình rạn san hô ở Trường Sa…
Bộ sưu tập mẫu sinh vật biển trong suốt khiến du khách không thể rời mắt.
Ngoài ra, còn có bộ sưu tập mẫu sinh vật biển trong suốt, khu vực giới thiệu các loài rong biển Việt Nam.
Nơi đây Đây cũng là nơi sưu tầm, lưu giữ bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Việt Nam lớn nhất, với hàng chục ngàn mẫu vật của khoảng 5.000 loài sinh vật được thu thập từ trước đến nay.
Đây cũng là nơi sưu tầm, lưu giữ bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Việt Nam lớn nhất, với hàng chục ngàn mẫu vật của khoảng 5.000 loài sinh vật được thu thập từ trước đến nay.
Clip: Khám phá thế giới đại dương ở Viện Hải dương học

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI