Khai mạc triển lãm Bên Chiến Hào - ký họa của Huỳnh Phương Đông

10/04/2022 - 14:55

PNO - Một tái hiện những cuộc triển lãm treo tranh dọc theo các chiến hào Đông Nam bộ nhằm động viên tinh thần đồng đội ngoài mặt trận của các họa sĩ B11.

Sáng 10/4, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Phòng Hội họa Giải phóng (B11) cùng hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã khai mạc triển lãm Bên Chiến Hào - ký họa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông.

Gia đình họa sĩ Huỳnh Phương Đông và các tác giả cuốn Bí danh Huỳnh Phương Đông tại buổi khai mạc triển lãm Bên Chiến Hào ngày 10/4. Ảnh: Quốc Ngọc
Gia đình họa sĩ Huỳnh Phương Đông và các tác giả cuốn "Bí danh Huỳnh Phương Đông" tại buổi khai mạc triển lãm Bên Chiến Hào ngày 10/4 - Ảnh: Quốc Ngọc

Triển lãm trưng bày những bức vẽ nhanh bằng chì, bút sắt, mực đen, thuốc nước, phấn màu... tại chiến trường của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông (tên thật Huỳnh Công Nhãn) thuộc Phòng Hội họa Giải Phóng - tiền thân của Hội Mỹ thuật TPHCM. Phòng Hội họa Giải phóng được thành lập năm 1962 với mật danh B11.

Những bức ký họa chân dung của họa sĩ Huỳnh Phương Đông được trưng bày lần này là các tác phẩm tiêu biểu người nghệ sĩ đã kịp ghi lại khoảnh khắc của một thời khói lửa. Gồm những bức chân dung sinh động về những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, yêu cuộc sống và kiên cường bất khuất, lạc quan cách mạng và dũng cảm trước quân thù. Đây cũng chính là những trang sử bằng tranh vô giá, bộ sưu tập tài liệu mỹ thuật quý và hữu ích cho việc tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trong ký họa kháng chiến.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ ba từ trái) - tham dự triển lãm Bên Chiến Hào tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ ba từ trái) - tham dự triển lãm Bên Chiến Hào tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM - Ảnh: Quốc Ngọc

 

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM - cho biết, triển lãm Bên Chiến Hào cũng là sự tái hiện những cuộc triển lãm mỹ thuật trong chiến khu xưa, hoặc có khi tranh được treo dọc theo các chiến hào tại chiến trường miền Đông Nam bộ nhằm động viên tinh thần đồng đội ngoài mặt trận của các họa sĩ Phòng Hội họa Giải Phóng (B11).

“Các họa sĩ của Phòng Hội họa Giải Phóng (B11) đã vừa chiến đấu, vừa sáng tác rồi triển lãm ngay bên chiến hào, những bức ký họa được treo trên dây dọc theo một đoạn đường hành quân, người đi đầu sẽ thực hiện nhiệm vụ treo tranh và người cuối cùng sẽ gom tranh đem về căn cứ”, ông Trần Thanh Bình nói.

Bác sĩ Lê Thị Thu - phu nhân cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ký tặng trên cuốn sách Bí danh Huỳnh Phương Đông tại triển lãm. Ảnh: Quốc Ngọc
Bác sĩ Lê Thị Thu - phu nhân cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ký tặng trên cuốn sách "Bí danh Huỳnh Phương Đông" tại triển lãm - Ảnh: Quốc Ngọc

Bên cạnh tranh ký họa, nhiều thông tin chưa từng công bố như hình ảnh, thư viết tay trong thời chiến… của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông và những câu chuyện xoay quanh “bí danh” của ông sẽ được giới thiệu trong triển lãm, thông qua cuốn sách Bí danh Huỳnh Phương Đông của Nhà xuất bản Mỹ thuật TPHCM.

Cuốn sách mang sứ mệnh tiếp tục gìn giữ những tư liệu quý về lịch sử và tài liệu mỹ thuật mà gia đình họa sĩ đã lưu giữ hơn 50 năm qua. Bí danh Huỳnh Phương Đông dày 548 trang kèm một phụ bản 16 trang dịch tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh với lối viết cũng như phong cách trình bày mới mẻ được thực hiện bởi hai tác giả trẻ Phạm Hoàng Việt và Nguyễn Hùng Cường.

“Việc sắp đặt các chương, mục và các mảng chữ kèm hình ảnh một cách hợp lý đưa đến cách đọc sách mới, rất nhẹ nhàng, thư giãn, dễ hiểu, xoay quanh vấn đề “bí danh” của một họa sĩ nổi tiếng vẽ về chiến trường, họa sĩ Huỳnh Phương Đông, là một nỗ lực và thể hiện niềm đam mê của các tác giả trẻ dành cho các giá trị truyền thống”, bà Đặng Thị Bích Ngân - Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật TPHCM - nhận xét.

 

Đông đảo các bạn trẻ đến xem triển lãm lãm Bên Chiến Hào - ký họa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng 10/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Đông đảo các bạn trẻ đến xem triển lãm Bên Chiến Hào - ký họa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng 10/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM - Ảnh: Quốc Ngọc

 

Triển lãm Bên Chiến Hào - ký họa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sẽ mở cửa từ nay đến 17/4 tại tầng trệt nhà 2, phòng 10 Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97A Phó Đức Chính, Q.1, TPHCM).

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI