Huyện Bình Chánh: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

15/08/2018 - 17:28

PNO - Đôi khi vì dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình, phụ nữ tuổi trung niên quên mất chính mình cũng là đối tượng cần được chăm sóc.

Vì thế, Hội LHPN huyện Bình Chánh đã dành một loạt chuyên đề phòng ngừa đột quỵ não và chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên cho các hội viên phụ nữ từ trên 30 tuổi.

Huyen Binh Chanh: Cham soc suc khoe phu nu tuoi trung nien
Các dì, chị tham dự chuyên đề đầu tiên về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên.
Huyen Binh Chanh: Cham soc suc khoe phu nu tuoi trung nien
 

Vừa qua, tại buổi sinh hoạt đầu tiên, báo cáo viên đã chia sẻ thông tin cần biết về những dấu hiệu sức khỏe cần lưu ý ở tuổi trung niên. Đặc biệt là về vấn đề đột quỵ não, giúp các dì, chị trả lời những câu hỏi: Tại sao đột quỵ là vấn đề sức khỏe quan trọng? Làm thế nào để nhận biết đột quỵ và xử trí? Phòng ngừa đột quỵ như thế nào?...

Huyen Binh Chanh: Cham soc suc khoe phu nu tuoi trung nien
 

Bác sĩ Lê Nguyễn Nhựt Tín - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành viên Hội Đột quỵ miền Nam - hướng dẫn các dì, chị chi tiết về chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày cho đến việc phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong đó, bác sĩ nhắc nhở các dì, chị phải hết sức lưu ý về huyết áp, các triệu chứng đau đầu... Ông cho rằng vì các dì, chị thường dành quá nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho người khác từ vật chất đến tinh thần, mà bỏ quên chính mình. Nên phụ nữ tuổi trung niên dễ lướt qua các triệu chứng của những loại bệnh nguy hiểm đến tính mạng như suy tim, đột quỵ não...

Chuyên đề được tổ chức nhiều buổi, từ nay đến ngày 25/8/2018 tại các cụm thi đua của các xã, thị trấn trong huyện.  

Đại Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI