Huế: Từ ngày 8 - 15/5, tổ chức Đại lễ Phật đản

28/04/2022 - 17:34

PNO - Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 là một trong các chương trình lễ hội trong năm tại Thừa Thiên - Huế.

Chiều 28/4, Trung tâm Festival Huế cho biết, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế từ ngày 8/5 đến ngày 15/5/2022.
Chiều 28/4, Trung tâm Festival Huế cho biết, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế từ ngày 8/5 đến ngày 15/5/2022 - Ảnh: Anh Việt
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ, nhằm làm phong phú thêm các chương trình lễ hội diễn ra bốn mùa trong năm tại địa phương.
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ, nhằm làm phong phú thêm các chương trình lễ hội diễn ra bốn mùa trong năm tại địa phương.
Theo Trung tâm Festival Huế, Đại lễ Phật đản ở Huế ngoài các nghi thức tôn giáo tại các chùa và tự viện còn bao gồm nhiều chương trình mang tính xã hội như: Rải hoa đăng trên sông Hương, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, chương trình nghệ thuật, triển lãm, ẩm thực chay, hoạt động thiện nguyện…
Theo Trung tâm Festival Huế, Đại lễ Phật đản ở Huế ngoài các nghi thức tôn giáo tại các chùa và tự viện còn bao gồm nhiều chương trình mang tính xã hội như: Rải hoa đăng trên sông Hương, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, chương trình nghệ thuật, triển lãm, ẩm thực chay, hoạt động thiện nguyện…
Trong thời gian diễn ra lễ hội, trên các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn đều được trang hoàng cờ đèn, tạo không khí hân hoan của người dân xứ Huế đón chào mùa Phật đản.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, trên các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn đều được trang hoàng cờ, đèn, tạo không khí hân hoan của người dân xứ Huế đón chào mùa Phật đản.
Cụ thể, vào ngày 8/5 sẽ Khai mạc triển lãm Văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu Quán, tổ chức Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương cầu quốc thái dân an.
Vào ngày 8/5 sẽ Khai mạc triển lãm Văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu Quán, tổ chức Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương cầu quốc thái dân an
Từ ngày 9-13/5 sẽ diễn ra Lễ Chính thức Đại lễ Phật đản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; ngày 13/5 khai mạc Ẩm thực chay tại Trung tâm Liễu Quán, Khai mạc xe hoa, văn nghệ tại Nghinh Lương Đình; ngày 14/5 tổ chức Lễ Mộc dục tại chùa Diệu Đế, rước Phật đến chùa Từ Đàm...
Từ ngày 9-13/5 sẽ diễn ra Lễ Chính thức Đại lễ Phật đản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; ngày 13/5 khai mạc Ẩm thực chay tại Trung tâm Liễu Quán, khai mạc xe hoa, văn nghệ tại Nghinh Lương Đình; ngày 14/5 tổ chức Lễ Mộc dục tại chùa Diệu Đế, rước Phật đến chùa Từ Đàm...
Năm nay, Đại lễ Phật đản sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc trải khắp các địa điểm Nghinh Lương Đình, Liễu Quán, Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm...
Năm nay, Đại lễ Phật đản sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc trải khắp các địa điểm Nghinh Lương Đình, Liễu Quán, Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm...
Trải qua dặm dài lịch sử, Phật giáo không chỉ trở thành nền tảng tinh thần của cư dân xứ Huế mà còn được xem là một trong những thành tố quan trọng, tạo nên bản sắc văn hóa Huế. Dấu ấn văn hóa Phật giáo đã in đậm và ăn sâu vào tâm thức mỗi người dân trên mảnh đất này, nó không chỉ được hiện hữu hóa cụ thể qua những ngôi chùa, niệm phật đường, hay những món ăn chay, mà còn được hiện diện qua hệ thống các lễ hội Phật giáo. Tiêu biểu trong số các lễ hội đó là lễ Phật đản.
Trải qua dặm dài lịch sử, Phật giáo không chỉ trở thành nền tảng tinh thần của người dân xứ Huế mà còn được xem là một trong những thành tố quan trọng, tạo nên bản sắc văn hóa Huế. 
Các hoạt động này được tổ chức không chỉ phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc hữu, yếu tố tâm linh mà sẽ tạo ra sản phẩm du lịch, hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022 'Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển' diễn ra vào cuối tháng 6.
Các hoạt động này được tổ chức không chỉ phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc hữu, yếu tố tâm linh mà sẽ tạo ra sản phẩm du lịch, hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022 "Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển" diễn ra vào cuối tháng 6 - Ảnh: Anh Việt

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI