Hôn từ biệt, bị bạn gái cũ đâm thủng tim

11/08/2014 - 17:45

PNO - PNO – Bị bạn gái cũ tát tai 2 cái, Phụng không phản ứng mà bảo cả nhóm bạn nhậu ra về. Trước khi về, Phụng ép cô này vào tường để hôn tạm biệt, bị cô này rút dao gọt trái cây đâm thủng tim, tử vong tại bệnh viện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hon tu biet, bi ban gai cu dam thung tim

Cơ quan CSĐT yêu cầu Ánh thực nghiệm lại động tác đâm vào ngực anh Phụng.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt tạm giam Lê Thị Kim Ánh (tức Na, 26 tuổi, trú tại 27/3/44 đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 21 giờ tối 10/8, nhóm 6 người gồm Nguyễn Quốc Anh (19 tuổi, trú 6/13 Ưng Bình, phường Vỹ Dạ); Lương Hoàng Vũ (20 tuổi, trú 1/128 Phan Chu Trinh); Nguyễn Hải Nhật Minh (22 tuổi, trú phường Thủy Biều); Hoàng Lê Tuấn Long (21 tuổi, trú 17 Ngô Gia Tự); Nguyễn Thị Xuân Ly (35 tuổi, trú kiệt 131 Trần Phú) và Nguyễn Văn Phụng (tức Rôn, 24 tuổi, trú kiệt 44 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế) tập trung tại phòng trọ của Ánh để uống bia.

Trong quá trình nhậu, Ánh và Phụng cãi nhau. Đến 21 giờ cùng ngày, Ánh tát hai cái vào mặt Phụng. Phụng không cự lại mà bảo nhóm bạn cùng đi về. Trước lúc đi, Phụng chạy vào phòng, ép Ánh vào tường để hôn tạm biệt. Lúc này, Ánh bất ngờ lấy con dao Thái Lan (vừa dùng để gọt trái cây trong lúc ăn nhậu) ở giá để bát, đâm vào ngực Phụng.

Hon tu biet, bi ban gai cu dam thung tim

Rất đông người hiếu kỳ đến xem việc dựng lại hiện trường vụ giết người.

Nạn nhân loạng choạng, cố chạy vài bước ra ngoài cửa phòng rồi gục ngã, máu chảy đầm đìa. Mọi người hốt hoảng đưa Phụng đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an phường Phước Vĩnh, Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý.

Theo kết quả giám định của cơ quan pháp y, nạn nhân tử vong do bị đâm gãy hai xương sườn số 5 và 6, bị thủng tim, mất nhiều máu.

Được biết, thủ phạm và nạn nhân vụ án mạng từng là người yêu của nhau.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI