Hơn 1 tỷ đồng "vá" mái nhà ga sân bay Đà Nẵng

05/08/2014 - 09:15

PNO - PNO - Ngày 4/8, nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng được triển khai phương án chống dột theo công nghệ Hàn Quốc với kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng ngày 4/8 cho biết đơn vị đang triển khai phương án khắc phục sự cố dột mái nhà tại nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng bằng công nghệ PE Hanbon của Hàn Quốc.

Hon 1 ty dong

Công nhân vệ sinh lau chùi nước dột tại nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng

Trước đó, vào chiều ngày 1/8, sau trận mưa lớn kéo dài hơn 30 phút, nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng bị dột nước tại nhiều vị trí khiến hành khách vô cùng bức xúc. Đây không phải là lần đầu nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng xảy ra chuyện này.

Ông Hưng cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã cử kỹ sư, công nhân kiểm tra. Nguyên nhân được xác định là do các mối liên kết bằng ốc vít không phủ keo, đệm cao su bị lão hóa các mạch keo, mảng tôn hàn ghép có nhiều lỗ mọt, nước đọng ở điểm tiếp xúc chân kính và khung nhôm nên bị gió tạt vào bên trong…

Hon 1 ty dong

Triển khai phương pháp chống dột theo công nghệ PE Hanbon của Hàn Quốc

Trong ngày 4/8, các công nhân đã kiểm tra 9.000m2 mái nhà ga, làm vệ sinh bề mặt. Đặc biệt, đơn vị này đã tiến hành quét phủ thử nghiệm lớp công nghệ PE Hanbon tại các vị trí gây dột. Theo ông Hưng, công nghệ PE Hanbon có tác dụng chống thấm, chống ồn, cách nhiệt.

Dự kiến công đoạn này sẽ kéo dài trong một tuần. Nếu có hiệu quả sẽ triển khai cho toàn bộ mái che nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tổng kinh phí để chống dột là hơn 1 tỷ đồng.

Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng được khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 12/2011 với kinh phí đầu tư 1.345 tỷ đồng. Tuy nhiên từ khi đưa vào sử dụng, nhà ga liên tục gặp sự cố dột nước.

Đình Thức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI