Hoạt động Hội ngày càng gần gũi với dân

31/12/2020 - 08:23

PNO - Trong suốt năm qua, mô hình “Trao yêu thương” - sáng kiến đầu tiên từ Hội LHPN quận 8, đã tiếp tục duy trì và hoạt động hiệu quả.

“Trao yêu thương” đã giúp Hội ngày càng gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Và đây là bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động Hội tại quận 8: hoạt động Hội phải gắn chặt với dân sinh.

Trong năm 2020, Hội phụ nữ quận và cơ sở đã vận động xây dựng, sữa chữa 14 mái ấm tình thương với tổng số tiền trên 584 triệu đồng; trao 7 sinh kế, 318 thẻ BHYT, 229 suất học bổng. Có 160/160 hộ được hỗ trợ thực hiện “5 không, 3 sạch”, trong đó có 48 hộ thoát nghèo.

Lễ ra mắt mô hình trao yêu thương tại phường 6, quận 8, cách thức để hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn đi vào bài bản, giúp chị em thiết thực hơn
Lễ ra mắt mô hình trao yêu thương tại phường 6, quận 8

Quận Hội và các cơ sở đã vận động đã trao tặng trên 1.000 phần quà gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm, sản phẩm gia dụng, dụng cụ học tập, trang phục; trao tặng 50.000 suất ăn miễn phí và nhiều hỗ trợ khác…

KHông chỉ chăm lo người dân trong quận, Hội LHPN các cấp tại quận 8 còn nhiều hoạt động Trao yêu thương hướng đến đồng bào vùng khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tại.
Hội LHPN các cấp tại quận 8 tổ chức "Trao yêu thương" đến đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội quận 8 năm 2020, có 56 tập thể và 51 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Thanh Xuân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI