Hoa kiểng miền Tây vừa cập bến, người Sài Gòn lựa ngay trên thuyền

30/01/2019 - 06:00

PNO - Mới cập bến Bình Đông (quận 8), nhiều ghe chở hoa tết từ miền Tây lên TP.HCM chưa kịp dọn hàng đã có khách chờ mua trả giá cao lựa cây ngay trên thuyền.

Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Theo quan sát của phóng viên, tại bến Bình Đông, nhiều ghe hàng vừa cập bến, dọn hàng, giăng đèn để phục vụ người mua, một số khách hàng đã có mặt sẵn sàng mua hoa kiểng với giá cao để lựa được chậu hoa đẹp, ứng ý nhất.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Bà Thanh Phương (ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết, hằng năm bà đều cùng chồng ra bến Bình Đông để lựa hai cây quất to để chưng tết. Theo bà Phương, nhiều người đợi cận tết để lựa chọn hoa kiểng giá rẻ nhưng bà thì luôn ra từ sớm, chi tiền nhiều hơn để được chọn mua những chậu hoa đẹp nhất.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Bà Phương dùng đèn điện thoại soi hai chậu quất kiểng đặt trong lòng ghe mà chủ ghe rao bán 7 triệu đồng/cặp, nói: “Do nhà làm ăn, buôn bán nên tôi chọn những cây quất nặng trĩu trái, xanh mướt mong giúp có một năm làm ăn thuật lợi hơn”.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Anh Phong (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, ghe anh chở hoa lên bến Bình Đông từ sáng 23 tháng Chạp, với hơn 300 gốc quất, quýt và hơn 100 gốc mai kiểng. Giá mới cập bến từ vài trăm nghìn chậu quất kiểng nhỏ, vài triệu đến vài chục triệu đồng đối với các loạt quýt kiểng, mai vào chậu cho khách.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Anh Phong cho biết, anh kinh doanh hoa tết ở bến Bình Đông này đã nhiều năm. Anh Phong tiết lộ, từ khi quyết định nhổ neo lên Sài Gòn kinh doanh, chưa có chuyện thua lỗ. Năm nào sản phẩm nhà làm ra như quất, quýt bonsai đẹp thì lời nhiều, năm nào sản phẩm chưa đẹp thì lời ít hơn.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
“Làm nghề này cơ bản không có chuyện thua lỗ, nhất là đối với những người có kinh nghiệm buôn bán cây cảnh. Lỗ thì sao năm nào người ta cũng làm, cũng đưa ghe lên bến Bình Đông này”, anh Phong nói.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Các mặt hàng hoa đầu mùa tết thường có giá khá đắt đỏ, các chậu hoa cúc mâm xôi, cát tường, hoa giấy,... có giá từ 100.000-500.000 đồng/chậu.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Anh Quân, một chủ hàng ở đây cho biết, dừa xiêm tạo hình thú có giá 300.000 đồng/chậu, được nhiều khách hàng thích thú lựa chọn vì sản phẩm có thể chơi được lâu, biết cách chăm có thể giữ được nhiều năm.
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
 
Hoa kieng mien Tay vua cap ben, nguoi Sai Gon lua ngay tren thuyen
Lượng người mua hoa đã bắt đầu đông dần lên ở điểm bán hoa tết bến Bình Đông.

 Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI