Hóa chất vĩnh cửu trong đồ gia dụng làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ

19/01/2026 - 08:24

PNO - Một nghiên cứu quy mô lớn công bố trên tạp chí eClinical Medicine phát hiện mối liên hệ đáng báo động giữa việc tiếp xúc với nhóm hóa chất vĩnh cửu PFAS và bệnh tiểu đường thai kỳ.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai (New York, Mỹ) đã thực hiện phân tích tổng hợp trên 79 nghiên cứu bao gồm cả động vật và con người để đánh giá tác động của 18 loại PFAS. Đây là loại hóa chất độc hại thường ẩn mình trong chảo chống dính, hộp đựng thực phẩm mang về và quần áo chống thấm.

Việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất PFAS trong thai kỳ - Ảnh: Freepik
Việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất PFAS trong thai kỳ - Ảnh: Freepik

Kết quả cho thấy, phụ nữ mang thai tiếp xúc nhiều với PFAS có chỉ số kháng insulin cao hơn hẳn mức bình thường. Tiến sĩ Sandra India-Aldana - đồng tác giả nghiên cứu - nhận định đây là bằng chứng toàn diện nhất cho thấy thai kỳ là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, các độc tố môi trường có thể xâm nhập và gây rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng.

Cơ chế nguy hiểm của PFAS nằm ở chỗ chúng làm cơ thể mẹ bầu giảm khả năng phản ứng với insulin, khiến lượng đường trong máu tích tụ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng khi kết hợp với các hoóc môn do nhau thai tiết ra (như estrogen và cortisol), vốn đã có xu hướng ngăn chặn insulin.

Các chuyên gia cảnh báo hệ quả của phơi nhiễm PFAS không chỉ dừng lại ở thai kỳ mà còn kéo dài dai dẳng: người mẹ phải đối mặt với nguy cơ cao huyết áp và đái tháo đường type 2 trong tương lai. Trong khi đó, thai nhi cũng dễ bị sinh non, cân nặng quá khổ (trên 4kg) và đối diện với nguy cơ béo phì khi trưởng thành.

Trước thực trạng tỉ lệ tiểu đường thai kỳ đang gia tăng nhanh chóng (tăng 36% trong gần 1 thập niên qua tại Mỹ), các tác giả nhấn mạnh rằng kết quả này là hồi chuông cảnh báo.

Vì hầu hết mọi người đều bị phơi nhiễm PFAS ở nhiều mức độ khác nhau, các chuyên gia khuyến nghị vấn đề tiếp xúc với môi trường độc hại cần được đưa vào chương trình tư vấn chăm sóc tiền sản và đánh giá rủi ro lâm sàng.

Việc chủ động giảm thiểu sử dụng các vật dụng chứa hóa chất vĩnh cửu là bước đi cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.

Linh La (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI