Hỗ trợ vật tư y tế cho lực lượng biên giới nước bạn Campuchia phòng chống dịch

01/04/2020 - 14:34

PNO - Những sẻ chia thiết thực càng làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai bên, phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phối hợp phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Ngày 31/3, đại diện Thành ủy, UBND thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), các lực lượng quân sự, công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tổ chức trao tặng nhiều vật tư y tế, một số nhu yếu phẩm cho chính quyền cùng lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia.

Đoàn đã trao tặng 100 chai nước rửa tay, 40 chai nước diệt khuẩn và 5.500 khẩu trang y tế; 36 thùng mì tôm, 36 thùng nước uống đóng chai, 5 thùng sữa tươi cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Hỗ trợ vật tư y tế cho các huyện trên biên giới Campuchia phòng chống dịch COVID-19.
Trao tặng vật tư y tế cho các huyện dọc biên giới Campuchia cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: Kim Ngân

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, người dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống trên nước bạn Campuchia nhập cảnh về nước nhiều, đồng thời tình hình người vượt biên trái phép, buôn lậu… gia tăng trên dọc tuyến biên giới với nước bạn Campuchia, thành phố Hà Tiên đã triển khai 13 chốt liên ngành và 18 chốt biên phòng do các lực lượng chức năng thành phố phối hợp đảm trách.

Qua trao đổi tình hình, nhận thấy các chính quyền địa phương và lực lượng nước bạn đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, thành phố Hà Tiên sẵn sàng san sẻ cùng nước bạn.

Việc làm này đã làm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa thành phố Hà Tiên và chính quyền các địa phương giáp biên nói chung, lực lượng vũ trang hai bên nói riêng. Đây cũng là dịp để các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI