Chính sách thiết thực
Cụ thể, ngày 28/8, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 23/2025 về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức (CBCC) giải quyết việc làm, Nghị quyết số 24/2025 về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho CBCC, viên chức và người lao động, Nghị quyết số 27/2025 về mức chi thu nhập tăng thêm cho CBCC, viên chức.
Theo Nghị quyết 24/2025, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2027, khi thay đổi địa bàn công tác, cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ với mức tối đa 10,4 triệu đồng/tháng, có hệ số từ 0,7 đến dưới 0,9 được hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/tháng, có hệ số dưới 0,7 hoặc không có phụ cấp sẽ hỗ trợ tối đa 4,8 triệu đồng/tháng.
Theo Nghị quyết số 27/2025, thu nhập tăng thêm của CBCC, viên chức theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội tiếp tục được duy trì và mở rộng. Từ năm 2025, mức chi được nâng lên 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ. Chính sách này cũng áp dụng cho diện lao động hợp đồng. Trong lĩnh vực tư pháp, giám định viên và người hỗ trợ giám định cũng được hưởng phụ cấp từ 1-2,5 triệu đồng/tháng.
Còn theo Nghị quyết số 23/2025, khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, CBCC dôi dư được vay vốn tạo việc làm với hạn mức tối đa 300 triệu đồng/người, thời hạn vay 10 năm, lãi suất 6,6%/năm, nợ quá hạn tính 130%. Ngoài ra, CBCC và người hoạt động không chuyên trách sau khi nghỉ việc vẫn được hỗ trợ chi phí học nghề, chi phí học tập, trợ cấp tiền ăn 30.000 đồng/ngày và chi phí đi lại 200.000 đồng/khóa.
 |
| Sau 3 tháng sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ phường Xóm Chiếu đảm bảo công việc trôi chảy, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn |
Chị Đ.N. - cán bộ Văn phòng UBND TPHCM - nhận xét: “Điều quý nhất trong các chính sách mới này là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với CBCC. Chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi gắn bó lâu dài với công việc”. Từ ngày 1/7, chị Đ.N. phải đi quãng đường hơn 100km từ nhà (phường Vũng Tàu) đến cơ quan (phường Sài Gòn) bằng xe đưa rước hằng ngày. Mỗi sáng sớm, chị tốn 60.000 đồng đi xe ôm từ nhà đến điểm đậu xe đưa rước. Khoản tiền hỗ trợ từ ngân sách sẽ đỡ đần cho chị khoản tiền đi lại.
Sau ngày 1/7, anh T.Q. - nguyên cán bộ Văn phòng UBND TP Thủ Đức - rời bộ máy nhà nước. Anh muốn mở quán cà phê kiếm thu nhập nhưng không có vốn. Biết đến chính sách vay vốn tối đa 300 triệu đồng với lãi suất thấp, anh rất phấn khởi. Chị L.M.H. - nguyên cán bộ bán chuyên trách của phường 1, quận Gò Vấp - chọn học nghề mới sau khi thôi việc từ ngày 1/7. Chị dự định đăng ký khóa học chăm sóc sắc đẹp. Nay nghe tin sẽ được hỗ trợ học phí, trợ cấp tiền ăn, tiền đi lại, chị yên tâm hơn.
Bước đột phá về an sinh
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền (Học viện Cán bộ TPHCM), chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và chi phí di chuyển cho CBCC công tác xa nơi ở là bước đột phá, thể hiện sự thấu hiểu và quyết tâm của chính quyền trong việc xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ CBCC.
Theo ông, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ, khuyến khích sự gắn bó lâu dài của CBCC, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công. Các chính sách hỗ trợ này sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho CBCC, nhất là những cán bộ chưa có chỗ ở ổn định. Các mức hỗ trợ được quy định cụ thể, rõ ràng, công bằng và phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc công khai lộ trình triển khai cũng giúp các cơ quan, đơn vị dễ dàng xây dựng kế hoạch, giúp người thụ hưởng yên tâm.
Ông cho rằng, để chính sách đi vào cuộc sống, cần trao quyền xác định đối tượng, thẩm định hồ sơ cho cấp phường, xã; ứng dụng công nghệ để xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử liên thông về các đối tượng thụ hưởng chính sách, triển khai việc nộp và duyệt hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách thụ hưởng để giám sát chéo. Ông nói: “Chính sách tốt chỉ thực sự thành công khi có đội ngũ thực thi hiệu quả và cơ chế giám sát minh bạch”.
Trong phiên họp đánh giá tình hình kinh tế, xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025 vào chiều 9/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các chính sách hỗ trợ, tránh để CBCC phải chờ đợi. Ông đề nghị Sở Xây dựng bố trí kinh phí mua thêm nhà công vụ, sửa chữa chung cư cũ làm nơi ở cho cán bộ phải di chuyển xa hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà khi quỹ công vụ không đủ. Ông yêu cầu các sở, ngành liên quan xác nhận đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho CBCC theo đúng chính sách đã ban hành.
Hỗ trợ nhà ở xã hội cho cán bộ ở xa Ngày 12/9, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 17/2025/QĐ-UBND quy định: người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 14,5km trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Điều kiện đi kèm là dự án nhà ở xã hội được bố trí phải gần nơi làm việc hơn so với chỗ ở hiện hữu. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu cá nhân nằm ở các xã cách địa điểm làm việc từ 20km trở lên, người lao động cũng được xem xét hưởng chính sách này, với điều kiện dự án nhà ở xã hội phải giúp rút ngắn khoảng cách đi lại so với nhà ở hiện có. Quy định này không áp dụng với đặc khu Côn Đảo ngoại trừ những người có diện tích bình quân nhà ở thấp hơn 15m² sàn mỗi người. |
Nên có chương trình tư vấn cho cán bộ, công chức Để giúp CBCC tái hòa nhập xã hội tốt hơn sau khi nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, ngoài hỗ trợ tài chính và nghề, chính quyền thành phố cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố tinh thần và mạng lưới kết nối xã hội. Chính quyền thành phố nên phối hợp cùng các chuyên gia tâm lý, chuyên gia quản lý nhà nước tổ chức các buổi tư vấn, hội thảo nhỏ dành cho CBCC sắp nghỉ hưu, nghỉ việc để giúp họ nhận diện, chuẩn bị trước những thay đổi về tâm lý, vững vàng bước vào giai đoạn mới. Chương trình tư vấn nên được triển khai từ 3-6 tháng trước khi CBCC nghỉ việc, nghỉ hưu với nội dung gồm tư vấn tài chính, tâm lý, giới thiệu các hoạt động cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước. Bên cạnh đó, nên lập các câu lạc bộ, hội cựu cán bộ theo ngành nghề để duy trì tình đồng nghiệp, tạo không gian cho họ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội. Chính quyền thành phố cũng cần tạo cầu nối để lực lượng này tiếp tục đồng hành thông qua các dự án tình nguyện, chương trình thiện nguyện. Nhờ đó, họ tiếp tục cống hiến, tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống mới. Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền (Học viện Cán bộ TPHCM) |
Thanh Tâm