Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch

24/09/2021 - 18:03

PNO - Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận các trang thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP do Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) trao tặng.

Nhằm tiếp sức và ủng hộ chương trình xét nghiệm thần tốc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng “vùng xanh”, giúp TP sớm trở lại trạng thái “bình thường mới”, với sự chung tay đóng góp của các công ty hội viên, AmCham Việt Nam đã quyên tặng các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn TP một số trang thiết bị y tế, gồm có: 4 máy thở cao cấp hiệu Medtronic Puritan Bennett 980; 8 máy theo dõi bệnh nhân Efficia CM.120; 15 bơm tiêm điện Terumo SS830 với tổng giá trị 5,22 tỷ đồng (tương đương 227.000USD).

Đồng thời, vận động Công ty Nike Việt Nam quyên tặng 40 bơm tiêm điện Terrumo SS830, 12 bộ đèn nội khí quản có camera McGrath Mac A03 và 10 máy thở xách tay CPAP/BIPAP Stellar 150 với tổng giá trị 2,8 tỷ đồng (tương đương 125.000 USD). Năm 2020, Nike Việt Nam cũng đã hỗ trợ khẩu trang y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân cho đội ngũ bác sĩ tuyến đầu ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, như: TPHCM, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn…

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng, tình cảm của AmCham Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và ngành y tế, góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân TP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sự chung tay của các doanh nghiệp và của toàn xã hội là nguồn sức mạnh to lớn để TPHCM vững vàng chống dịch để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Bà Tô Thị Bích Châu cam kết MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ nhanh chóng chuyển giao các thiết bị đến các lực lượng tuyến đầu góp phần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, truy vết, mở rộng vùng xanh.

Tam Bình - Thu Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI