Hiện trạng 2,7km Vành đai 2 sau chỉ đạo “nóng” của UBND TPHCM

04/09/2025 - 17:14

PNO - Đoạn 3 của Vành đai 2 TPHCM vẫn đang “đắp chiếu” suốt 5 năm qua dù đã thi công được khoảng 44%, hiện nơi này trở thành bãi rác, cỏ mọc um tùm, công trình xây dang dở dần xuống cấp.

Những ngày đầu tháng 9, hiện trạng dự án đoạn 3 – Vành đai 2 TPHCM vẫn “án binh bất động” chưa có dấu hiệu tái khởi động sau chỉ đạo của UBND TPHCM.
Những ngày đầu tháng 9, dự án đoạn 3 – Vành đai 2 TPHCM vẫn “án binh bất động” chưa có dấu hiệu tái khởi động sau chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trước đó, gần cuối tháng 8, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về đẩy nhanh tái khởi động dự án Vành đai 2 TPHCM.
Trước đó, gần cuối tháng 8, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc đẩy nhanh tái khởi động dự án Vành đai 2 TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu UBND phường Hiệp Bình, phường Tam Bình tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2025. Đây được xem là mốc quan trọng để có thể khởi công trở lại trong thời gian sớm nhất.
Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu UBND phường Hiệp Bình, phường Tam Bình tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2025. Đây được xem là mốc quan trọng để có thể khởi công trở lại trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên hiện công trình đã thi công dang dở
Tuy nhiên hiện công trình thi công dang dở đã và đang dần xuống cấp sau 5 năm bỏ hoang.

Công trình hiện vẫn đang trơ trọi giữa nắng mưa.
Công trình hiện vẫn đang trơ trọi giữa nắng mưa.

Hiện,Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 8/2025. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tham mưu phương án sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.
Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 8/2025. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tham mưu phương án sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Vật liệu xây dựng được chật đống tại dự án nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tái khởi động.
Vật liệu xây dựng được chất đống tại dự án.

Do dự án bị đình trệ 5 năm nên nơi này trở thành nơi tập kết ve chai tạm của người dân.
Do dự án bị đình trệ 5 năm nên nơi này trở thành nơi tập kết ve chai tạm của người dân.

Dự án Vành đai 2 TPHCM, đoạn 3 nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (quốc lộ 1), dài khoảng 2,7 km, được triển khai theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Dự án Vành đai 2 TPHCM, đoạn 3 nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (quốc lộ 1), dài khoảng 2,7 km, được triển khai theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Đây là đoạn hướng về nút giao Gò Dưa, đang bị cỏ mọc um tùm.

Đáng chú ý
Khu vực 2 cầu cạn của dự án đang xây dang dở rồi bỏ hoang khiến nơi này trở thành bãi rác.

Người dân rất mong chờ tuyến đường Vành đai 2 TPHCM được khép kín để đi lại thuận tiện hơn.Trong tổng số 469 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay có 453 hộ đã nhận bồi thường với tổng kinh phí hơn 1.036 tỉ đồng. 92% diện tích (19,03 ha) đã được bàn giao, còn lại 16 hộ chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư và nhà thầu tái khởi động.

Tuy nhiên, chỉ có 92% diện tích (19,03 ha) được bàn giao, còn lại 16 hộ chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang khẩn trang triển khai các biện pháp giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư và nhà thầu tái khởi động.
Người phụ nữ sống ven dự án Vành đai 2 TPHCM cho biết: "Thấy dự án đường Vành đai 2 bỏ không lâu lẳm rồi, tôi mong sớm xây dựng trở lại để người dân được đi lại thuận tiện hơn".

Dù bị đình trệ kéo dài và gặp nhiều khó khăn, dự án Vành đai 2 đoạn 3 đang được thành phố tập trung cao độ tháo gỡ trên cả ba yếu tố: giải phóng mặt bằng, điều chỉnh hợp đồng BT, và cơ chế thanh toán bằng quỹ đất.  Với quyết tâm “nóng” từ UBND TP, dự án có cơ hội được tái khởi động trong năm 2025 và hoàn thành trong thời gian ngắn, hướng đến mục tiêu kết nối thông suốt toàn tuyến và giảm áp lực giao thông khu vực Đông thành phố.
Dù bị đình trệ kéo dài và gặp nhiều khó khăn, dự án Vành đai 2 - đoạn 3 đang được thành phố tập trung cao độ tháo gỡ ở cả 3 yếu tố: giải phóng mặt bằng, điều chỉnh hợp đồng BT và cơ chế thanh toán bằng quỹ đất. Hy vọng với chỉ đạo mạnh mẽ của UBND TP, dự án có cơ hội được tái khởi động trong năm 2025 và sớm hoàn thành, kết nối thông suốt toàn tuyến và giảm áp lực giao thông khu vực phía đông thành phố.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI