Chuẩn bị kỹ lưỡng cung đường gây án
Vụ cướp xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lộ diện thủ phạm, nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự liều lĩnh và kế hoạch gây án tinh vi của các đối tượng.
 |
| Hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng bị bắt giữ - ảnh: CACC |
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 11/2025 do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài đen, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) đã rủ Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đi cướp ngân hàng, thì Ân đồng ý. Quá trình chuẩn bị, Tài đã bàn bạc với Ân về việc tìm chỗ chôn xe máy, tìm hiểu tuyến đường đi từ chỗ ngân hàng đến chỗ chôn xe và đường bỏ chạy phải ít camera, sau đó mới lựa chọn ngân hàng để cướp tiền.
Sau đó, Ân điều khiển xe mô tô chở Tài đi lòng vòng trên khu vực rừng thông bên cạnh đường Cao Bằng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thì thấy có 1 cái mương đã có sẵn nên cả hai thống nhất chọn khu vực rừng thông này để chôn xe máy.
Ân tiếp tục chở Tài đi tìm ngân hàng gần khu vực này thì thấy chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở số 113 Trường Chinh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là địa điểm hợp lý nhất để thực hiện việc cướp tài sản. Sau đó, Tài tra cứu, tính toán, lựa chọn tuyến đường ít camera an ninh từ vị trí ngân hàng đến vị trí chôn xe máy và đường tẩu thoát an toàn nhất.
Việc khảo sát tuyến đường diễn tra trong vòng khoảng 1 tuần. Đến khoảng giữa tháng 12/2025, Tài và Ân đã mua 2 chiếc xe máy không có giấy tờ với giá 5 triệu đồng của một tiệm sửa xe máy tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (cũ).
Tài còn đưa cho Ân số tiền 2 triệu đồng để đi vào TPHCM tìm mua cho Tài một số đồ vật như áo khoác, giày vải, mũ bảo hiểm Grab trùm kín đầu, quần bộ đội, áo khoác Grab, balo con cóc... mang về cất tại nhà trọ của Tài ở xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Chưa hết, Tài còn đưa tiền cho Ân đi mua 2 chiếc gùi, ván gỗ làm tấm đậy hố chôn xe sau khi đi cướp. Đồng thời, Tài chỉ đạo Ân mua sơn để sơn lại chiếc xe máy Exciter và mang đến phòng trọ của Tài.
 |
| Nơi cất giấu chiếc xe máy mà các đối tượng dùng để đi gây án - Ảnh: CACC |
Khoảng ngày 14/1, Tài và Ân lên khu vực rừng thông đã chọn để đo kích thước, đào hố chôn xe máy. Tối 18/1, Ân điều khiển xe máy Exciter, Tài điều khiển xe máy Airblade đi cùng nhau lên khu vực hố đã đào. Tại đây, Ân tháo biển số thật của xe Exciter vứt đi, rồi lắp biển số đã trộm cắp ở tại phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vào khoảng đầu tháng 1/2026.
Xong xuôi, cả hai giấu xe Exciter ở bụi cây gần đó rồi về nhà trọ của Tài ngủ. Cũng trong ngày 18/1, Tài và Ân đã xếp sẵn đồ đạc cho vào 2 chiếc gùi. Trong đó, có 1 khẩu súng K59 đã được lắp 6 viên đạn, 1 khẩu súng K54 đã được lắp 6 viên đạn và 1 băng đạn dự phòng đã lắp 6 viên đạn.
Quá trình phi tang dấu vết trên đường tẩu thoát
Sau khi bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể, khoảng 15g30 ngày 18/1, Ân điều khiển xe Exciter BKS: 77G1-313.12 chở Tài đi từ khu vực rừng thông gần đường Cao Bằng đi đến chi nhánh ngân hàng Vietcombank. Tại đây, sau khi quan sát cửa đi vào quầy, Tài đứng dậy đi vào phía giữa của quầy, rồi lấy súng giơ về phía nhân viên trong quầy và hô to “đứng im, đứng im”.
 |
| Hai chiếc xe máy bị các đối tượng phi tang xuống khu vực Biển Hồ đã được cơ quan chức năng tìm thấy - Ảnh: Viện Kiểm sát |
Thấy vậy, nhân viên hoảng loạn, chạy ra ngoài quầy. Ngay sau đó, Tài đi quanh quầy giao dịch để tìm và lấy tiền vứt ra phía ngoài quầy. Tiếp tục đi lục mấy tủ trong quầy nhưng không thấy tiền, Tài nhặt balo lên đi ra, nhặt tiền cho vào ba lô cùng với Ân, rồi cất súng và lấy xe máy tẩu thoát về khu vực đồi thông chỗ hố đào sẵn.
Tại đây, cả hai cùng nhau khiêng xe đưa vào hố, rồi dùng ván che miệng hố, đặt chiếu lên trên và gạt đất để ngụy trang. Lúc này, Tài lấy tiền trong ba lô bỏ vào 2 cái gùi. Cả hai cũng cởi bỏ quần áo bên ngoài, tháo mũ Grab, giầy, tất, găng tay rồi cho chung vào 1 bao tải. Tài đi xe Wave, Ân đi xe Dream, mỗi người chở 1 gùi, đi theo đường mòn. Trên đường đi, Tài bỏ túi đựng đồ xuống, tưới xăng và châm lửa đốt.
Cả hai tiếp tục chở gùi tiền đi đến khu vực bờ Bắc Biển Hồ. Khoảng 18g45 cùng ngày, Tài và Ân đẩy xe Wave và xe Dream xuống hồ, đốt gùi, quần áo mặc ban đầu, mũ bảo hiểm, rồi lấy xẻng hất tro xuống hồ và vứt xẻng xuống hồ.
Xong xuôi, cả hai cầm túi tiền và ôm túi phao bơi qua hồ sang bờ đối diện, đi đến chỗ giấu xe Airblade để lấy quần áo, dép trong cốp xe để mặc. Sau đó, Tài và Ân điều khiển xe về nhà trọ của Tài ở thôn 3 (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cất tiền và đi ngủ.
Hai đối tượng đã trốn vào địa bàn TPHCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Tài đen tiếp tục lẫn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 4 khẩu súng, 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì, 2 dùi cui, 930 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.
Văn Nguyên