HĐND TPHCM quyết tâm đổi mới để đưa thành phố phát triển

25/06/2021 - 06:40

PNO - Sáng 24/6, HĐND TPHCM khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ nhất trong bối cảnh toàn thành phố tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Thảo luận gói hỗ trợ phòng, chống dịch

Trước yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu HĐND TPHCM tập trung xem xét và quyết định một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị tác động của dịch COVID-19 từ nay đến hết năm 2021 với tổng kinh phí khoảng 886 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nguồn vận động hợp pháp khác. Dự kiến, sáng 25/6, sau khi nghe báo cáo thẩm tra tờ trình, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua quyết nghị về nội dung này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa trái) trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bên lề kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X, ngày 24/6 - Ảnh: TTBC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (bìa trái) trao đổi với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bên lề kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X, ngày 24/6 - Ảnh: TTBC

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về chủ trương điều chỉnh bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở khu đô thị Thủ Thiêm; góp ý bản dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (H.Bình Chánh); thảo luận về bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và một số nội dung khác.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM - cho rằng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi HĐND TPHCM khóa X tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của thành phố.

Làm tốt năm nhóm vấn đề

Tham dự kỳ họp, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - đề nghị các đại biểu HĐND TPHCM xem lại chương trình hành động khi vận động bầu cử để xứng đáng với niềm tin của cử tri. Đối với các chính sách hỗ trợ phòng, chống COVID-19, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc động viên, chia sẻ bằng những hành động thiết thực nhằm tiếp sức người dân và doanh nghiệp tự lực vươn lên là bổn phận của mỗi đại biểu.

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19 TP.HCM vẫn phấn đấu đạt mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế  (trong ảnh: các công trình trọng điểm của TP.HCM vẫn được tổ chức thi công trong mùa dịch) - Ảnh: Đỗ Minh
Dù ảnh hưởng dịch COVID-19 TPHCM vẫn phấn đấu đạt mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế (trong ảnh: các công trình trọng điểm của TPHCM vẫn được tổ chức thi công trong mùa dịch) - Ảnh: Đỗ Minh

Ngoài yêu cầu đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết không để chậm giải ngân đầu tư công năm 2021, ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị HĐND TPHCM kiểm tra và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chủ đề năm 2021 - Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư: “Phải quyết tâm đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, kịp thời chỉnh sửa để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn”.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, nghị quyết về chủ trương điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong công tác bồi thường, tái định cư.

Việc thông qua nghị quyết về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 là nhằm tạo điều kiện cho việc thu hồi nợ, hoàn trả tạm ứng, thanh quyết toán các dự án ở Thủ Thiêm, làm cơ sở xử lý rốt ráo những vấn đề tồn đọng theo chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và sự hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương để sớm ổn định tình hình, thúc đẩy xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu HĐND TPHCM tập trung làm tốt năm nhóm vấn đề trong nhiệm kỳ mới. 

Một là, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng, đề xuất bổ sung chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TPHCM và những chủ trương, chính sách quan trọng khác của Trung ương; nghiên cứu, cụ thể hóa bốn chương trình đột phá và trọng điểm để phát triển TPHCM với 51 đề án thành phần, trong đó ưu tiên triển khai một số đề án quan trọng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh…

Hai là, tập trung đổi mới tổ chức hoạt động của HĐND TPHCM theo hướng phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; đặc biệt, nghiên cứu và thúc đẩy mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền giữa TPHCM với các quận, huyện và TP.Thủ Đức, tạo ra cơ chế để các địa phương tự chủ hơn trong huy động nguồn lực, đầu tư phát triển và quản trị công.

Ba là, tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố trong điều kiện không có HĐND cấp quận và phường. Ông đề nghị HĐND TPHCM tập trung giám sát việc triển khai các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách và những vấn đề mà người dân quan tâm. Theo ông, công tác giám sát của HĐND TPHCM đối với việc tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một minh chứng về sự hạn chế, chưa tròn trách nhiệm trước cử tri.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri theo hướng chuyên đề, như thường xuyên tổ chức diễn đàn đối thoại với cử tri để cử tri các giới, các thành phần tham gia bàn bạc, xây dựng và phát triển thành phố. 

Năm là, đại biểu HĐND TPHCM phải làm đúng và làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm dân cử, thực hiện đúng lời hứa với cử tri. 

Để TPHCM sớm trở thành đô thị thông minh

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thành Phong cam kết luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không áp đặt ý chí chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc. Ông mong muốn sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hiện thực hóa khát vọng đưa TPHCM phát triển, vươn lên mạnh mẽ và đến năm 2025, TPHCM trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng và cả nước với chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu HĐND TPHCM cũng đã bầu các ông Lê Hòa Bình, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng bầu 18 Ủy viên UBND TPHCM, gồm thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM; thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Đặng Minh Đạt - Chánh Thanh tra TPHCM; ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính; bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc; ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch; ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Trưởng ban Dân tộc TPHCM.


 Đoàn Vệ Quốc

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI