HĐND TP Đà Nẵng đề nghị uỷ ban kiểm tra lại việc bố trí dinh thự Pháp làm trụ sở công an

03/11/2025 - 12:04

PNO - HĐND TP Đà Nẵng đề nghị chính quyền kiểm tra lại việc bố trí công trình kiến trúc dinh thự Pháp làm trụ sở Công an phường Hải Châu.

Ngày 3/11, ông Trần Phước Sơn – Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – đã ký công văn gửi UBND cùng cấp liên quan nội dung bố trí trụ sở của công an các phường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày 28/10, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 3296/UBND-STC thống nhất chủ trương bố trí các cơ sở nhà, đất cho Công an thành phố quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Công an) của Công an phường Hải Châu tại cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố) và Công an phường Cẩm Lệ tại cơ sở nhà, đất số 92 Nguyễn Nhàn (trụ sở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường Cẩm Lệ).

Dinh thự Pháp ở số 01 Pastuer được bố trí làm trụ sở Hội LHPN TP Đà Nẵng từ trước đến nay.
Dinh thự Pháp ở số 1 Pastuer được bố trí làm trụ sở Hội LHPN TP Đà Nẵng từ trước đến nay.

Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin dư luận, cử tri có ý kiến cần cân nhắc việc sử dụng cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur một cách phù hợp, nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi còn lại của thành phố.

Cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur là công trình kiến trúc Pháp (dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung kỳ) đã được UBND TP Đà Nẵng xác định là công trình kiến trúc có giá trị của thành phố tại Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố.

Vì vậy, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành làm rõ sự phù hợp về công năng sử dụng, quy mô, kiến trúc của cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur, khi bố trí làm trụ sở làm việc Công an phường Hải Châu, đảm bảo các quy định, trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng các công trình kiến trúc có giá trị. Đồng thời, thành phố nên ưu tiên xem xét bố trí vị trí này phục vụ lĩnh vực văn hoá.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, bàn giao các khu đất do Công an thành phố quản lý không có nhu cầu sử dụng sau sắp xếp về cho thành phố, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo yêu cầu của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 7/11/2025.

NSND Huỳnh Hùng - nguyên Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Đà Nẵng - đề nghị thành phố công trình kiến trúc nghệ thuật thời Pháp thuộc còn lại hiếm hoi này nên tiếp tục bố trí cho Hội LHPN hoặc cho ngành văn hoá thì phù hợp hơn bố trí cho các cơ quan chính quyền.
NSND Huỳnh Hùng - nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Đà Nẵng - đề nghị công trình kiến trúc nghệ thuật thời Pháp thuộc còn lại hiếm hoi này nên tiếp tục bố trí cho Hội LHPN, hoặc cho ngành văn hoá thì phù hợp hơn bố trí cho các cơ quan chính quyền. Ảnh: FBNV.

Trước đó, trên Facebook cá nhân, NSND Huỳnh Hùng – nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng – đã đăng tải bài viết mong muốn thành phố xem xét lại quyết định.

Theo ông: Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ còn lại vài di tích kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi từ thời Pháp thuộc. Những di tích này góp phần lưu giữ ký ức văn hoá - lịch sử cho quê hương, và cũng có khả năng thu hút khách tham quan, du lịch. Ngôi biệt thự số 1 Pasteur là một trong số đó. Nơi đây là trụ sở làm việc của Hội LHPN thành phố từ sau 1975 đến nay.

Mấy tháng gần đây, được tin Hội LHPN phải chuyển dời trụ sở làm việc đi nơi khác, chị em lãnh đạo Hội vô cùng tâm tư. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi nơi đây từng gắn bó bao kỉ niệm của chị em suốt nửa thế kỉ qua.

Ngày 20/6/2025, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng gửi công văn đến các cấp lãnh đạo xin được bố trí nơi đây làm trụ sở bảo tàng, kết hợp làm nơi triển lãm tranh ảnh nghệ thuật cho thành phố.

Thế nhưng, ngày 28/10/2025, UBND thành phố ban hành QĐ số 3296/UBND/STC bố trí nơi đây là trụ sở làm việc của công an phường Hải Châu.

Thiết nghĩ, công trình kiến trúc nghệ thuật thời Pháp thuộc còn lại hiếm hoi này nên tiếp tục bố trí cho Hội LHPN hoặc cho ngành văn hoá thì phù hợp hơn bố trí cho các cơ quan chính quyền.

“Là người có nhiều năm hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, tôi tha thiết đề nghị lãnh đạo thành phố nên xem lại quyết định nói trên” - NSND Huỳnh Hùng chia sẻ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI