Hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân thứ 243 dương tính với SARS-CoV-2

07/04/2020 - 18:04

PNO - Tại cuộc họp chiều 7/4, Hà Nội thông tin đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là chị dâu và hàng xóm của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 243.

Chiều 7/4, liên quan đến bệnh nhân thứ 243 (Mê Linh, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội - đã chủ trì cuộc họp đột xuất với các quận huyện, phường xã, ngành y tế trên địa bàn.

Báo cáo về điều tra dịch tễ của bệnh nhân thứ 243, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) Nguyễn Nhật Cảm cho biết, ngày 6/4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tới nay, vợ bệnh nhân đã nhận kết quả âm tính nhưng hai trường hợp liên quan là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân thì đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Có nhiều diễn biến phức tạp liên quan tới ca bệnh thứ 243 
Có nhiều diễn biến phức tạp liên quan tới ca bệnh thứ 243 

 

Liên quan đến ca bệnh này, đến 11g ngày 7/4 xác định 104 trường hợp F1, đã lấy mẫu xét nghiệm 90 trường hợp và chuyển cho Viện Vệ sinh dịch tễ lúc 3g sáng ngày 7/4.

Đặc biệt, ông Cảm cho biết, qua rà soát, Hà Nội cũng phát hiện một cháu bé sinh năm 2016 thường xuyên được bệnh nhân thứ 243 chăm sóc cũng có biểu hiện sốt 38 độ. Trường hợp này đã được lấy mẫu bệnh phẩm, em bé cũng đã được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để khám, điều trị.

Do bệnh nhân thứ 243 đi lại tiếp xúc nhiều, huyện Mê Linh đề xuất thành phố triển khai cách ly toàn bộ khu vực thôn xóm mà bệnh nhân sinh sống nhằm đảm bảo không lây lan ra cộng đồng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc nhở các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc để tránh lọt trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới ca bệnh này. Bởi theo ông, bài học từ các bệnh nhân thứ 17, 237, 243 liên quan đến rất nhiều người, khiến nhiều bác sĩ phải cách ly vì nằm trong diện F1, F2… 

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 243 (SN 1973, ở xã Mê Linh, ở huyện Mê Linh) có tiền sử đến khám tại Khoa dị ứng miễn dịch của Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12/3/2020. Đến ngày 4/4, CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI