Hàng trăm bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện dã chiến số 3 vỡ òa niềm vui khi xuất viện

27/07/2021 - 18:11

PNO - Hàng trăm bệnh nhân COVID -19 khỏi bệnh hoặc F0 không triệu chứng có nguyện vọng về cách ly tại nhà đã vỡ òa cảm xúc khi được xuất viện.

Chiều ngày 27/7, có mặt tại Bệnh viện Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 phường An Khánh (TP. Thủ Đức - TPHCM), phóng viên ghi nhận, hàng trăm bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh rời bệnh viện.

Nhiều người nhanh chóng ôm tư trang, làm thủ tục xuất viện, nhanh chân bước qua chốt kiểm soát, trình giấy tờ xuất viện. Sau bao ngày điều trị COVID-19, từ những ngày đầu rời nhà đến cách ly tại Bệnh viện dã chiến này với những tâm trạng bất định, lo âu, họ được xuất viện với ánh mắt rạng ngời, vỡ òa hạnh phúc.

“Mình được về nhà rồi! mừng quá!” một thanh niên nhanh chân bước vội qua chốt kiểm soát, sau đó đứng bên vỉa hè chờ xe người thân đến đón đã thốt lên khi thấy ống kính của phóng viên chĩa về mình.
“Mình được về nhà rồi! mừng quá!” một thanh niên nhanh chân bước vội qua chốt kiểm soát, sau đó đứng bên vỉa hè chờ xe người thân đến đón đã thốt lên khi thấy ống kính của phóng viên chĩa về mình.
 Ba mẹ con này, vừa ra khỏi khu điều trị, dù lỉnh kỉnh đeo túi, cầm trên tay quạt máy, tranh thủ gọi điện báo tin cho người thân mình đã được xuất viện.
Ba mẹ con này, vừa ra khỏi khu điều trị, dù lỉnh kỉnh đeo túi, cầm trên tay quạt máy, tranh thủ gọi điện báo tin cho người thân mình đã được xuất viện.
Nhiều người tay xách túi đồ, nhanh chóng dời chân ra xe trở về nhà
Nhiều người tay xách túi đồ, nhanh chóng ra xe trở về nhà
Đại gia đình này toàn phụ nữ và trẻ em, trong lúc chờ xe taxi chở về nhà, đã ngoái đầu nhìn lại dãy nhà lầu, nơi mình điều trị trong những ngày qua. Khỏe mạnh khi xuất viện và sắp được về nhà khiến tâm trạng ai cũng phấn chấn.
Đại gia đình này toàn phụ nữ và trẻ em, trong lúc chờ xe taxi chở về nhà, đã ngoái đầu nhìn lại dãy nhà lầu, nơi mình điều trị trong những ngày qua. Khỏe mạnh khi xuất viện và sắp được về nhà khiến tâm trạng ai cũng phấn chấn.

Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại khu chung cư tái định cư phường An Khánh (TP. Thủ Đức) bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên vào ngày 7/7/2021. Bệnh viện có quy mô 3.000 giường vệnh và gần 200 phục vụ gồm đội ngũ y bác sĩ, nhân viên hậu cần, bảo vệ…

Tòa nhà gồm 3 tầng, trong đó tầng 1 là nơi điều trị bệnh nhân F0 không có triệu chứng; tầng 2 điều trị F) có triệu chứng nhẹ và tầng 3 điều trị F0 biến chứng nặng.

Cận cảnh chung cư tái định cư được trưng dụng thành Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3
Cận cảnh chung cư tái định cư được trưng dụng thành Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3

Thượng tá Hồ Thanh Thủy, Chính trị viên Phó - Ban Chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức (TPHCM), Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 cho biết, Bệnh viện dã chiến số 3 được thành lập đến nay gần 1 tháng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 -200 bệnh nhân, cao điểm có ngày 300 bệnh nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 2.250 bệnh nhân.

Trong tuần qua, mỗi ngày, bệnh viện giải quyết cho bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện xuất viện (những trường hợp có kết quả được xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc dương tính nhưng chỉ số nồng độ virus thấp (CT ≥ 30)) và các F0 không có triệu chứng có nguyện vọng về gia đình cách ly. Tổng số bệnh nhân đã xuất viện hơn 500 người, trong đó có thời điểm cao nhất lên đến hơn 200 người/ngày, thấp từ 30-40 bệnh nhân/ngày. Dự kiến từ nay đến cuối tuần, bệnh viện sẽ cho xuất viện khoảng 100 người/ngày.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC - cập nhật đến 7g ngày 27/7), trong ngày 26/7, TP có thêm 1.955 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 16.659 người.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI