Làn sóng đạo diễn trẻ khuấy đảo phòng vé

31/03/2026 - 09:29

PNO - Màn ảnh rộng gần đây chứng kiến làn sóng đạo diễn trẻ và đạo diễn mới tham gia các dự án phim thương mại. Điều này khác với trước đây, khi người mới, người trẻ thường khó được nhà sản xuất hay nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng.

Cơ hội đến dồn dập

Thông tin phim kinh dị Mẹ mìn khai máy gần đây thu hút sự chú ý của công chúng khi quy tụ 2 gương mặt nữ đình đám - Minh Hằng và Nhật Kim Anh - cùng tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng.

Mẹ mìn là dự án điện ảnh đầu tiên của đơn vị sản xuất V Studio thuộc CJ CGV Việt Nam. Người được chọn mặt gửi vàng cho dự án này là đạo diễn trẻ Jack Carry On (tên thật Trịnh Tài Việt), từng ghi dấu ấn qua một số dự án phim ngắn (Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối…). Theo đuổi phong cách kể chuyện mang màu sắc tâm lý - huyền bí, Jack Carry On là một trong những đạo diễn trẻ đang thử nghiệm nhiều cách tiếp cận mới với dòng phim này. Với kinh nghiệm từ các dự án mang yếu tố bí ẩn, Mẹ mìn được xem là cơ hội để anh phát huy thế mạnh trong việc xây dựng không khí, tâm lý nhân vật và các lớp lang kịch tính.

Đạo diễn Jack Carry On (giữa) trong ngày khai máy phim Mẹ mìn - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Đạo diễn Jack Carry On (giữa) trong ngày khai máy phim Mẹ mìn - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Việc một tên tuổi mới toanh được giao cầm trịch một dự án điện ảnh quan trọng không còn là chuyện hiếm. Thậm chí năm nay, đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung vừa trình làng phim đầu tay Con kể ba nghe vào tháng Một đã sắp ra mắt phim thứ hai - Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vào dịp lễ 30/4. Trước đây, màn ảnh rộng chỉ quanh quẩn vài gương mặt đạo diễn quen thuộc: Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Lý Hải, Phan Gia Nhật Linh, Nhất Trung, Trấn Thành, Trần Hữu Tấn, Lê Thanh Sơn, Bảo Nhân - Nam Cito, Võ Thanh Hòa… Người mới, người trẻ rất khó có cơ hội làm phim thương mại đầu tay vì ít nhà sản xuất, nhà đầu tư nào mạo hiểm đặt cược. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, màn ảnh rộng ghi nhận sự xuất hiện ồ ạt của các đạo diễn tân binh với hơn chục phim trong khi năm 2024 chỉ có 4 phim đầu tay.

Sàng lọc khắc nghiệt

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng giám đốc V Studio - số lượng đạo diễn tân binh gia tăng chủ yếu do nhu cầu sản xuất phim Việt ngày càng lớn. Trong khi đó, các đạo diễn tên tuổi thường vài năm mới làm 1 phim, khiến nguồn đạo diễn cho dòng phim thương mại trở nên thiếu hụt. Vì vậy, những đạo diễn trẻ từng gây ấn tượng qua phim ngắn hoặc TVC dễ có cơ hội được giao phim đầu tay.

Đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung (phải) trong một cảnh hậu trường phim  Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung (phải) trong một cảnh hậu trường phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Trong bối cảnh phim đầu tay lên ngôi, bên cạnh những đạo diễn được các đơn vị sản xuất chọn, cũng có nhiều người tự đứng ra sản xuất tác phẩm của mình như Hoàng Nam với Đèn âm hồn, Thu Trang với Nụ hôn bạc tỷ, Hoàng Anh Duy với Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, Nguyễn Thanh Bình với Phá đám sinh nhật mẹ, Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng.

Sắp tới, khán giả còn được thưởng thức phim của nhiều đạo diễn mới như Song hỷ lâm nguy (đạo diễn Vũ Hà, khởi chiếu 3/4), Bẫy tiền (Oscar Dương, 10/4), Anh hùng (Võ Thạch Thảo, 24/4), Một thời ta đã yêu (Nguyễn Xuân Nghĩa, 15/5), Lầu chú Hỏa (Hùng Trần), Bò sữa bay (Nguyễn Phạm Thành Đạt), Trại buôn người (Toni Dương Bảo Anh).

Làn sóng đạo diễn mới cũng có xuất thân đa dạng, từ youtuber, biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn hình ảnh, diễn viên, thậm chí cả… cascadeur hay bác sĩ.

Lợi thế của những người mới nằm ở góc nhìn mới và tinh thần sẵn sàng khai phá, thử nghiệm. Các đạo diễn trẻ còn nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng và công nghệ làm phim mới, góp phần mang đến làn gió sáng tạo trẻ trung cho phim Việt.

Tuy vậy, cũng có một thực tế là do hạn chế về kinh nghiệm, phim đầu tay thường có xác suất thành công cả về chuyên môn lẫn phòng vé khá mong manh, thậm chí có tác phẩm bị xem là “thảm họa”. Dù vậy, vẫn có vài đạo diễn mới lấn sân đã có ngay phim đầu tay doanh thu trăm tỉ đồng như Thu Trang (Nụ hôn bạc tỷ), Hoàng Nam (Đèn âm hồn), Dương Minh Chiến (Truy tìm long diên hương), Trường Giang (Nhà ba tôi một phòng), Mai Tài Phến (Tài)… Tất nhiên không phải phim trăm tỉ nào của các đạo diễn tân binh cũng đảm bảo chất lượng. Chỉ trong vòng 1 năm, Thu Trang và Hoàng Nam ra mắt phim thứ hai nhưng không đạt thành công về doanh thu.

Điện ảnh Việt đã có một thế hệ đạo diễn trẻ thành danh với dòng phim độc lập và phim ngắn. Với phim thương mại, dấu ấn của đạo diễn trẻ chỉ mới bắt đầu. Nỗi lo thiếu lớp đạo diễn kế cận đang dần được gỡ bỏ. Khi nhu cầu sản xuất tăng, các đạo diễn mới có thêm cơ hội trau dồi, thử sức, nâng cao tay nghề và từng bước trở thành lực lượng kế thừa của điện ảnh Việt.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI