Thai nhi ở vị trí cực kỳ hiếm gặp, thai phụ rơi vào thập tử nhất sinh

31/03/2026 - 11:34

PNO - Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống thai phụ mang thai ở vị trí hiếm gặp, nguy hiểm.

Sáng 31/3, Bệnh viện Từ Dũ cho biết đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống thai phụ khỏi “thập tử nhất sinh” vì mang thai trong ổ bụng.

Theo đó, chị L.T.T. (36 tuổi, ở Đồng Nai) có tiền sử 2 lần sinh thường và 1 lần thai ngoài tử cung đã phẫu thuật nội soi cắt tai vòi trái cách đây hơn 11 năm. Lần này, chị T. mang thai ngoài ý muốn do vỡ kế hoạch. Tuy nhiên chị liên tiếp xuất hiện đau bụng, nên đến khám tại Bệnh viện Long Khánh, bác sĩ nghi ngờ chị mang thai trong ổ bụng khoảng 10 tuần. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ vào chiều ngày 26/3.

Ê-kíp bác sĩ bệnh viện thăm khám cho chị T. trước khi chị được xuất viện, ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ bệnh viện thăm khám cho chị T. trước khi chị được xuất viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ nhận định thai nhi nằm sau phúc mạc, ngay sát cạnh động mạch chủ bụng, dưới vị trí phân nhánh của động mạch thận trái. Thai có dấu hiệu dính vào thành động mạch chủ bụng 1 đoạn khoảng 10mm, xung quanh có nhiều dịch, nghi xuất huyết tiến triển.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những thể thai ngoài tử cung hiếm gặp nhất, nguy cơ vỡ mạch máu lớn gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Trước tính chất phức tạp và nguy hiểm của ca bệnh, bác sĩ trưởng tua trực đã quyết định kích hoạt báo động đỏ liên viện, mời ê-kíp phẫu thuật mạch máu từ Bệnh viện Chợ Rẫy sang phối hợp xử trí.

23g45 cùng ngày, ê-kíp bắt đầu phẫu thuật, khi mở ổ bụng ghi nhận tình trạng xuất huyết lan tỏa vùng sau phúc mạc. Khối thai nằm sát hàng loạt cấu trúc quan trọng như động mạch chủ bụng, động mạch và tĩnh mạch thận trái, niệu quản trái. Các bác sĩ phải tiến hành bóc tách tỉ mỉ từng milimet để tránh tổn thương các mạch máu lớn.

Trong quá trình phẫu tích, ê-kíp đã lần lượt tiếp cận, bóc tách và bảo tồn thành công tĩnh mạch và động mạch thận bên trái. Sau đó ê-kíp tiếp tục bóc tách cẩn thận phần khối thai dính sát vào động mạch chủ bụng một cách an toàn nhất… Cuối cùng là lấy trọn được khối thai và bánh nhau bám sát vùng thận bên trái. Sau gần 3 giờ, ca mổ kết thúc thành công.

Sau 2 ngày hậu phẫu, chị T. hoàn toàn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô có thể đi lại và ăn uống gần như bình thường. Sức khỏe phục hồi nhanh chóng, tinh thần ổn định.

Tính đến hôm nay, chị T. hồi phục gần như hoàn toàn, vui vẻ khi cả ê-kíp phẫu thuật ghé thăm và chúc mừng chị trước khi chị xuất viện. Chị T. đã bày tỏ sự biết ơn đến tập thể 2 bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy đã nỗ lực cứu sống chị.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI