Hàn Quốc: Thi TOPIK tại nhà từ năm 2029, nới lỏng quy định định cư cho du học sinh ngành AI

15/12/2025 - 16:44

PNO - Tương lai của du học sinh và các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc đang rộng mở hơn với loạt chính sách giáo dục mới vừa được chính phủ nước này công bố, bao gồm việc số hóa hoàn toàn kỳ thi năng lực tiếng Hàn và rút ngắn thời gian xin cư trú vĩnh viễn cho nhân tài công nghệ.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin công bố các chính sách mới cho năm 2026 vào ngày 12/12 - Ảnh: Bộ Giáo dục Hàn Quốc
Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin công bố các chính sách mới cho năm 2026 vào ngày 12/12 - Ảnh: Bộ Giáo dục Hàn Quốc

Ngày 12/12, Chính phủ Hàn Quốc chính thức công bố các chính sách giáo dục mới nhằm thu hút sinh viên quốc tế và hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng người nước ngoài đang ngày càng gia tăng tại xứ sở kim chi.

Kỳ thi TOPIK sẽ được số hóa hoàn toàn

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là kế hoạch cải tổ toàn diện Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK). Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, đến năm 2029, kỳ thi này sẽ được chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức kỹ thuật số.

Theo hệ thống mới, các thí sinh có thể làm bài thi trên máy tính từ xa, thậm chí ngay tại nhà. Bộ cũng dự kiến áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình chấm điểm.

Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn đang bùng nổ trên toàn cầu, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người nước ngoài có nhu cầu nhập học, xin học bổng hoặc tìm kiếm việc làm tại Hàn Quốc.

Song song đó, Hàn Quốc cũng đẩy mạnh quảng bá tiếng Hàn ra nước ngoài bằng việc tăng số lượng giáo viên phái cử và cung cấp hàng trăm nghìn giáo trình giấy lẫn trực tuyến cho các quốc gia khác vào năm 2026.

Cơ hội định cư sớm cho sinh viên ngành AI

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực trầm trọng do tỷ lệ sinh giảm, Hàn Quốc đang trải thảm đỏ đón nhân tài công nghệ. Theo chính sách nhập cư mới, sinh viên quốc tế tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được rút ngắn thời gian tối thiểu để xin visa thường trú nhân (F-5) từ 6 năm xuống còn 3 năm.

Điều kiện áp dụng là các sinh viên này phải theo học tại một trong 27 trường đại học được chính phủ chỉ định. Đây được xem là động thái mở rộng "cánh cửa hẹp", tạo động lực lớn cho các du học sinh đang có ý định theo đuổi lĩnh vực công nghệ cao tại Hàn Quốc.

Sinh viên quốc tế cổ vũ các thí sinh tham gia Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn dành cho người nước ngoài của Đại học Nữ sinh Ewha vào tháng 1/2024 - Ảnh: Newsis
Sinh viên quốc tế cổ vũ các thí sinh tham gia "Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn dành cho người nước ngoài" của Đại học Nữ sinh Ewha vào tháng 1/2024 - Ảnh: Newsis

Hỗ trợ sâu rộng cho học sinh "đa văn hóa"

Bên cạnh việc thu hút nhân tài, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến trẻ em thuộc các "gia đình đa văn hóa" (hộ gia đình có ít nhất một phụ huynh là người nước ngoài). Số liệu cho thấy, năm 2025, có hơn 200.000 học sinh thuộc nhóm này đang theo học tại các trường học Hàn Quốc.

Để giúp các em hòa nhập và không bị tụt hậu, chính phủ sẽ triển khai các mô hình học tiếng Hàn dựa trên AI, các chương trình ngoại khóa sau giờ học và trong kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, danh sách từ vựng tiếng Hàn thông dụng trong chương trình giảng dạy sẽ được cung cấp để ngăn ngừa tình trạng hổng kiến thức.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Choi Kyo-jin nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện nhanh chóng các dự án này để hiện thực hóa sự tăng trưởng chung giữa cá nhân, nhà trường và cộng đồng thông qua giáo dục".

Các chính sách mới này được đưa ra trong bối cảnh dân số người nước ngoài tại Hàn Quốc đã vượt mốc 2,5 triệu người, chiếm gần 5% tổng dân số. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm thích ứng với sự thay đổi nhân khẩu học và bù đắp sự thiếu hụt tuyển sinh tại các trường đại học trong tương lai gần.

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI