Hàn Quốc nóng với vấn đề bảo vệ trẻ em trong các chương trình thử giọng giải trí

13/09/2025 - 10:29

PNO - Từ lùm xùm của UNDER15, Hàn Quốc nóng lên với câu hỏi: làm thế nào để vừa phát hiện tài năng, vừa bảo vệ an toàn, hình ảnh và tâm lý trẻ em trong những chương trình giải trí khốc liệt?

Từ “UNDER15” đến làn sóng tranh cãi xã hội

Dù chưa phát sóng, chương trình thử giọng UNDER15 của đài MBN vẫn gây ra tranh cãi dữ dội và làm dấy lên sự lo ngại về việc trẻ em tham gia các show giải trí có sự cạnh tranh khốc liệt. Việc này cũng đặt ra câu hỏi: đâu là giới hạn để vừa phát hiện tài năng vừa bảo vệ sự an toàn, hình ảnh và tâm lý của các em?

UNDER15 của MBN dự kiến ​​ra mắt vào ngày 31/3 đã phải dừng lại vô thời hạn.
UNDER15 của MBN dự kiến ​​ra mắt vào ngày 31/3 đã phải dừng lại vô thời hạn

UNDER15 do CreaStudio sản xuất, được thiết kế như một chương trình tìm kiếm giọng ca toàn cầu nhằm thành lập nhóm nhạc nữ dưới 15 tuổi. Nhà sản xuất Lee Guk-yong từng cho biết đã có hàng trăm hồ sơ gửi về, thậm chí có thí sinh mới 5 tuổi đăng ký.

Tuy nhiên, chương trình vấp phải phản ứng dữ dội sau khi loạt ảnh quảng bá với hình ảnh thí sinh nhỏ tuổi trang điểm đậm, mặc trang phục xuyên thấu bị dư luận chỉ trích là “khai thác trẻ em vì mục đích thương mại”. Liên minh Công dân vì Truyền thông Dân chủ - một tổ chức xã hội dân sự - lên án rằng chương trình “xem trẻ em như công cụ kiếm lợi nhuận”.

Trong buổi họp báo khẩn, nhà sản xuất Hwang In-young xúc động cho biết: “Các em nhỏ dưới 15 tuổi đầy đam mê và tiềm năng, nhưng thường bị rào cản hệ thống ngăn cản. Nhiều phụ huynh cũng bức xúc khi nỗ lực của con bị hiểu lầm”. Dẫu vậy, những giải thích này không xua được lo ngại. Kế hoạch tái khởi động chương trình dưới tên Star Is Born tại KBS Japan cũng bị hủy bỏ, với lý do “quan ngại trong và ngoài nước”.

Giới hạn nào cho việc bảo vệ trẻ em trên sân khấu giải trí?

Sự việc UNDER15 đã mở rộng thành cuộc tranh luận xã hội: liệu có phù hợp khi trẻ nhỏ biểu diễn ca khúc người lớn, mặc trang phục gợi cảm hay phải chịu áp lực cạnh tranh quá sớm?

Trường hợp của Jang Won-young, thành viên IVE, từng là ví dụ điển hình. Năm 2018, khi còn là học sinh trung học, Jang Won-young tham gia Produce 48 và nhanh chóng nổi tiếng. Tuy nhiên, việc để một thí sinh vị thành niên trình diễn ca khúc Side to Side của Ariana Grande, vốn nổi tiếng với ca từ gợi cảm, đã khiến nhiều khán giả lo lắng, nhất là khi xuất hiện những bình luận khiếm nhã nhắm vào thí sinh nhỏ tuổi này trên mạng.

Các chuyên gia và khán giả đều đồng tình rằng cần có cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt hơn đối với trẻ em trong các chương trình thử giọng. Nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn ca khúc, trang phục và định dạng hình thức thi đấu để tránh việc trẻ em bị khai thác, xâm hại hình ảnh hoặc tổn thương tâm lý.

Thảo Nguyên (theo The Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI