Hà Tĩnh lệnh sơ tán hơn 45.000 người

19/10/2020 - 13:12

PNO - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra lệnh sơ tán khẩn cấp gần 15.000 hộ dân hạ du hồ Kẻ Gỗ. Sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa này.

Lệnh sơ tán dân vừa được phát đi vào sáng nay (19/10). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ra lệnh các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Nhiều khu vực ở TP.Hà Tĩnh ngập sâu
Nhiều khu vực ở TP. Hà Tĩnh ngập sâu

Hiện Hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với mức 900m3/s và dự kiến còn tăng lên, có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố trong 24g tới nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du.

Mưa lớn kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả, nhiều khu vực vùng hạ du của Hà Tĩnh đã bị ngập nặng. Nước lũ dâng nhanh khiến người dân không kịp trở tay, hầu hết đồ đạc đều ướt sũng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu huyện Cẩm Xuyên được lệnh di dời 13.300 hộ, 43.200 người; huyện Thạch Hà: 1.420 hộ, 2.685 người; thành phố Hà Tĩnh: 263 hộ, 701 người đến nơi an toàn.

Hàng chục ngàn hộ dân được lệnh di dời đến nơi an toàn
Hàng chục ngàn hộ dân được lệnh di dời đến nơi an toàn
Mưa lớn khiến đất đá tràn vào nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mưa lớn khiến đất đá tràn vào nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Sáng cùng ngày, TP. Hà Tĩnh cũng gần như "thất thủ'' hoàn toàn. Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu từ 1-1,5m, thậm chí khu vực nhà dân ở nước lũ cao trên 2m.

Để kịp thời hỗ trợ bà con vùng ngập lụt do mưa lũ ứng phó kịp thời với các tình huống nguy hiểm, tỉnh Hà Tĩnh đã lập và công bố số điện thoại đường dây nóng, trực ban của lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Một số địa phương trong tỉnh cũng đã công bố số điện thoại để giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI