Hà Nội: Vẻ khác lạ của Nhà Thờ Lớn sau quá trình đại tu khiến nhiều người xôn xao

07/04/2022 - 19:58

PNO - Sau khoảng thời gian dài bịt kín để đại tu, Nhà Thờ Lớn (Hà Nội) được tháo bỏ màn che, trở lại với một diện mạo mới khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối.

Nhà thờ Lớn (Nhà thờ chính toà Hà Nội) là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên và là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất Hà Nội. Đây vốn là điểm check-in nổi tiếng tại Hà Nội với vẻ bề ngoài cổ kính được tạo nên bởi thiết kế kết hợp với màu tường rêu phong.
Nhà thờ Lớn (Nhà thờ chính toà Hà Nội) là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên và là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất Hà Nội được xây dựng 130 năm trước. Đây vốn là điểm check-in nổi tiếng với vẻ bề ngoài cổ kính được tạo nên bởi thiết kế kết hợp với màu tường rêu phong.
Nhà Thờ Lớn được xây dựng từ 130 năm trước, là nhà thờ chính tòa của Hà Nội, một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất Hà Nội. Kiến trúc Nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.
Kiến trúc Nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.
Trước đó, nơi đây được dựng rào, quây bạt để tiến hành tu sửa từ tháng 4.2021.
Trước đó, nơi đây được dựng rào, quây bạt để tu sửa từ tháng 4/2021.
Ngay sau khi nhà thờ dỡ giàn giáo tu sửa, nhiều người bày tỏ sự hụt hẫng vì tiếc nuối vẻ cổ kính, thay vào đó là một diện mạo lạ lẫm, hiện đại.
Ngay sau khi nhà thờ dỡ giàn giáo tu sửa, nhiều người bày tỏ sự hụt hẫng vì tiếc nuối vẻ cổ kính, thay vào đó là một diện mạo lạ lẫm, hiện đại.
Nhiều người dân không khỏi bất ngờ khi Nhà Thờ Lớn khoác lên mình một diện mạo mới
Nhiều người dân không khỏi bất ngờ khi Nhà Thờ Lớn khoác lên mình một diện mạo mới.
Các khung cửa sổ và một số chi tiết mặt trước cũng được sơn lại.
Các khung cửa sổ và một số chi tiết mặt trước cũng được sơn lại.
Phần sơn tường tu sửa Nhà Thờ Lớn vẫn chưa được hoàn thiện hết.
Phần sơn tường tu sửa Nhà Thờ Lớn vẫn chưa được hoàn thiện hết.
 Anh Nguyễn Việt Hùng (Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi thấy Nhà Thờ Lớn thay đổi diện mạo, tôi cũng khá bất ngờ. Diện mạo mới như vậy thực sự chưa quen mắt và khá tiếc nuối khi vẻ đẹp cổ kính của Nhà Thờ Lớn đã vơi bớt phần nào đó…”
Anh Nguyễn Việt Hùng (Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi thấy Nhà Thờ Lớn thay đổi diện mạo, tôi cũng khá bất ngờ. Diện mạo mới như vậy thực sự chưa quen mắt và tôi thấy khá tiếc nuối khi vẻ đẹp cổ kính của Nhà Thờ Lớn đã vơi bớt phần nào…”.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi chiều 7/4, Linh mục Chính xứ Nhà thờ chính toà Hà Nội, An-tôn Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều người đã hiểu nhầm việc nhà thờ tháo giàn giáo là hoàn thành việc trùng tu.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi chiều 7/4, Linh mục Chính xứ Nhà thờ chính toà Hà Nội, An-tôn Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều người đã hiểu nhầm việc nhà thờ tháo giàn giáo là hoàn thành việc trùng tu.
Từ tháng 7/2020 chúng tôi bắt đầu trùng tu nhà thờ, dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ hoàn thành nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại mới đang bả, sơn chống thấm. Sau đó sẽ sơn tiếp màu ghi và vẽ giả cổ. Dự kiến, phần sơn 2 toà tháp chuông khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn thiện và cuối tháng 6 sẽ hoàn thành việc trùng tu tất cả các hạng mục', chính xứ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
Từ tháng 7/2020 chúng tôi bắt đầu trùng tu nhà thờ, dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ hoàn thành nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện tại mới đang bả, sơn chống thấm. Sau đó sẽ sơn tiếp màu ghi và vẽ giả cổ. Dự kiến, phần sơn 2 toà tháp chuông khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn thiện và cuối tháng 6 sẽ hoàn thành việc trùng tu tất cả các hạng mục", chính xứ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
Cũng theo Chính xứ Nguyễn Văn Thắng, lớp sơn ở 2 toà nhà tháp chuông và mặt tiền trước cửa nhà thờ là lớp sơn chống thấm, chưa hoàn thiện. Hiện việc sơn hoàn thiện mới chỉ có phần mặt sau của nhà thờ. 'Phải có tất cả 3 đến 4 lớp sơn mới tạo ra màu cuối cùng. Hiện chúng tôi đang trùng tu, sửa lại nếu không sơn như cũ thì sẽ mới quá...', chính xứ Nguyễn Văn Thắng nói.
Cũng theo Chính xứ Nguyễn Văn Thắng, lớp sơn ở 2 toà nhà tháp chuông và mặt tiền trước cửa nhà thờ là lớp sơn chống thấm, chưa hoàn thiện. Hiện việc sơn hoàn thiện mới chỉ có phần mặt sau của nhà thờ. "Phải có tất cả 3 đến 4 lớp sơn mới tạo ra màu cuối cùng. Hiện chúng tôi đang trùng tu, sửa lại nếu không sơn như cũ thì sẽ mới quá...", chính xứ Nguyễn Văn Thắng nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, việc trùng tu nhà thờ gần như đã hoàn thiện chỉ còn phần sơn 2 tháp và mặt trước cửa nhà thờ.
Tính đến thời điểm hiện tại, việc trùng tu nhà thờ gần như đã hoàn thiện chỉ còn phần sơn 2 tháp và mặt trước cửa nhà thờ.

Ngọc Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI