Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM: Nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ trong giai đoạn mới

22/10/2025 - 06:07

PNO - Ngày 21/10, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Nâng tầm vai trò nữ trí thức, nữ doanh nhân

Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM - cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị chưa nhấn mạnh đúng mức vai trò nữ trí thức, chưa đặt đúng vị trí chiến lược của hội, thiếu truyền cảm, lan tỏa.

Bà mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN TPHCM tiếp tục phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên, đặc biệt là kết nối và phát huy được sức mạnh nhóm phụ nữ trí thức của 3 khu vực sau sáp nhập đơn vị hành chính. Để làm được điều này, cần phải có phân tích sâu về bối cảnh sau sáp nhập để mở rộng mạng lưới hội nữ trí thức.

Hội cũng cần bổ sung các nghiên cứu sâu hơn về giới, nhấn mạnh vai trò của nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ nghệ sĩ… Đặc biệt, cần làm nổi bật vai trò của nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị quốc tế.

Phó giáo sĩ, tiến sĩ Trương Thị Hiền phát biểu tại hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị và văn kiện đại hội phụ nữ các cấp
Phó giáo sĩ, tiến sĩ Trương Thị Hiền phát biểu tại hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị và văn kiện đại hội phụ nữ các cấp

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TPHCM (HAWEE) - thống nhất với chủ đề Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM là “Phụ nữ TPHCM phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên” và đề nghị bổ sung thêm nội dung “vươn tầm” để khẳng định vị thế phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Yếu tố “vươn tầm” sẽ gắn với các tiêu chí vươn lên, tự học tập và nâng cao năng lực để đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.

Đối với phương châm hành động, phụ nữ phải giữ cho mình vai trò “tiên phong”, khẳng định phụ nữ có thể tham gia và đi đầu trong các phong trào gắn với định hướng phát triển.

Ở góc độ Hội Nữ doanh nhân TPHCM, bà Nguyễn Thị Hạnh đề xuất Hội LHPN TPHCM cần quan tâm để tiếp tục nâng tầm các giải thưởng, điển hình là giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc. Bà gợi ý giải thưởng này có thể tổ chức 3 năm 1 lần để khích lệ, động viên đội ngũ nữ doanh nhân thành phố, ghi nhận những đóng góp của họ vào sự phát triển kinh tế chung.

Bà Phạm Thanh Thảo - tiểu thương phường Diên Hồng - lo lắng khi tiểu thương chợ truyền thống đang gặp khó khăn trước phương thức mua sắm mới. Bà mong Hội LHPN thành phố tiếp tục quan tâm hơn đến tiểu thương chợ truyền thống bằng cách mở các lớp học nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức công nghệ, giúp tiểu thương tăng hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, bà Thảo còn kiến nghị các cấp hội tiếp tục chính sách trợ vốn nhằm hạn chế tình trạng vay nặng lãi.

Quan tâm đến từng nhóm phụ nữ đặc thù

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - nhận xét: vấn đề chuyển đổi số toàn diện chưa thể hiện rõ trong dự thảo báo cáo. Theo bà, Hội LHPN TPHCM cần cụ thể nội dung này bằng các chỉ tiêu nâng cao năng lực cho phụ nữ, như: nâng cao về bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp, đối thoại, học tập suốt đời và chủ động đổi mới tư duy…

Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cũng kỳ vọng Hội LHPN TPHCM tiếp tục quan tâm, phát huy “sức mạnh mềm” của văn nghệ sĩ, nhất là nữ nghệ sĩ để có các giải pháp, phương thức lan tỏa gắn với phong trào hội nhiều hơn. Bà đề xuất hội đầu tư cả về hình thức lẫn nội dung tuyên truyền trên trang thông tin của hội để tăng tính tương tác chứ không phải chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin.

Bà Phạm Thanh Tuyền (Hội Luật gia TPHCM) đề nghị phải đánh giá kết quả phong trào, hoạt động trước và sau sáp nhập; phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc trao cho phụ nữ các quyền được đóng góp các chủ trương, chính sách của Nhà nước chứ không chỉ dừng lại ở các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Liên quan đến công tác giám sát, phản biện, bà Phạm Thanh Tuyền nhận định và kiến nghị: “Công tác giám sát đã làm tốt, nhưng phản biện xã hội chưa phát huy được vai trò. Hội cần mở rộng phản biện trên nhiều lĩnh vực. Sau đại hội, cần nhanh chóng tập huấn cho cán bộ hội các cấp để làm tốt vai trò của hội, của giới trong tham gia giám sát, phản biện xã hội”.

Các đại biểu cũng cho rằng, các cấp hội cần tiếp tục phát huy vai trò của giới, của tổ chức trong hội nhập quốc tế ở giai đoạn mới. Nghiên cứu quan hệ hợp tác với phụ nữ ở các quốc gia phát triển để có bước hội nhập sâu hơn, bên cạnh mối quan hệ bền chặt với Lào, Campuchia từ trước đến nay.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - đánh giá cao những đánh giá, nhận xét, hiến kế toàn diện của các đại biểu giúp định hướng hoạt động hội trong nhiệm kỳ mới.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI